Say nắng khác say nóng thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Hỏi: Xin hỏi, dấu hiệu của say nắng khác say nóng thế nào? Cách chữa khi bị say nắng? - Trần Hà Minh (Hải Phòng).


Ảnh minh họa. 

BS Nguyễn Minh Tuấn, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tư vấn: Say nắng rất ít gặp nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng. Say nắng thường xảy ra ở người già, người nghiện rượu khi thời tiết nóng. Dấu hiệu của say nắng là da đỏ, nóng và khô. Ngay cả trong hõm nách cũng không có mồ hôi. Kèm theo đó người bị say nắng sẽ sốt cao, đôi khi trên 42 độ C. Người bị nạn thường bất tỉnh. Trong khi đó, say nóng có dấu hiệu trái ngược lại như da lạnh, nhợt nhạt, có mồ hôi, đồng tử giãn, không sốt và mệt mỏi.

Để khắc phục tình trạng say nắng cần giúp người bị nạn hạ nhiệt độ cơ thể xuống nhanh. Cụ thể, đặt người bị nạn vào chỗ mát, dấp nước lạnh hoặc nước đá vào người và quạt mát. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi sốt giảm. Sau khi người bị nạn tỉnh trở lại cần đưa đến bệnh viện để được chăm sóc hợp lý. 

TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU
V.Đ (ghi)

Bình luận(0)