Chữa đau dạ dày bằng... ớt

Google News

(Kiến Thức) - Hỏi: Tôi nghe nói quả ớt có tác dụng chữa đau dạ dày. Tôi băn khoăn về điều này vì từ trước đến nay nhiều người nói người đau dạ dày không nên ăn ớt nhiều? Không hiểu thông tin nào đúng? - Vũ Văn An (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

 

Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam trả lời: Theo Đông y, ớt dùng trị tỳ vị hư lạnh, tiêu chảy, nôn mửa, dạ dày ruột đầy trướng, mắt trương lực, tích trệ, ăn không tiêu, đau nhức nửa đầu, đau lưng đau khớp, thống phong, đau dây thần kinh, viêm thanh quản, viêm họng.

Đông y cũng khuyên: Người đau dạ dày, tạng nhiệt, máu nóng không dùng ớt. Tuy nhiên, đúng là quả ớt lại được sử dụng để chữa đau dạ dày do lạnh. Để trị bệnh, phải kết hợp với thổ phục linh. Cụ thể như sau: Dùng 1 - 2 quả ớt, thổ phục linh (củ khúc khắc) mỗi thứ 30g, sắc uống ngày 1 tháng.
HH (ghi)

Bình luận(0)