Xử phạt công ty vi phạm về an toàn thực phẩm ở Khánh Hòa

Do vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty TNHH đầu tư Đ.P.L ĐL bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa xử phạt 29 triệu đồng.

Ngày 26/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính một cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Nha Trang.

Trước đó, ngày 3/11, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH đầu tư Đ.P.L ĐL (đường Trần Phú, phường Nha Trang) do ông L.H.P (sinh năm 1989) làm chủ.

cskt-2411.jpg
Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH đầu tư Đ.P.L ĐL phải khắc phục, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; không thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải trong phạm vi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, cơ sở không cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ) và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, ngày 14/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH đầu tư Đ.P.L ĐL với số tiền 29 triệu đồng.

Chuyên gia chỉ cách bảo quản thực phẩm an toàn

Thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc tấn công thực phẩm, dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa, ngộ độc… gây nguy hại cho sức khỏe.

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, thời tiết ẩm ướt là môi trường lý tưởng cho các loại vi sinh vật gây hại sinh sôi, làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, biến đổi màu sắc, sản sinh độc tố gây ngộ độc, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường giám sát và giáo dục về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tập thể.

Trước tình hình vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học và doanh nghiệp trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tổ chức bếp ăn: Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới