Xăng E5 sắp được bán đại trà

Từ ngày 1/9, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng loạt bán xăng sinh học E5 Ron 92 (xăng E5 thay thế xăng Ron 92) sau thời gian thí điểm.

Người tiêu dùng chọn mua xăng E5 Ron 92 tại một cây xăng ở TP Quảng Ngãi.
 Người tiêu dùng chọn mua xăng E5 Ron 92 tại một cây xăng ở TP Quảng Ngãi.
Đây là địa phương đầu tiên bán rộng rãi Ron 92 trước khi lộ trình bắt buộc sử dụng xăng này với bảy địa phương từ ngày 1-12-2014.
Hiện toàn bộ 150 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều phải nhập E5 Ron 92 để bán ra thị trường, trước ba tháng so với lộ trình của Chính phủ.
Tiêu thụ thuận lợi
Ngày 3-9, theo ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh hai chủng loại xăng E5 Ron 92 và Ron 95 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tỉ lệ khách hàng sử dụng xăng E5 Ron 92 khá nhiều. Cứ khoảng 10 khách hàng vào mua xăng thì có 6 người chọn xăng E5 Ron 92 và 4 người chọn xăng Ron 95.
Anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ P.Trần Phú, TP Quảng Ngãi) cho biết đã chuyển sang dùng xăng E5 Ron 92 gần tuần nay, xe máy chạy bình thường như đổ xăng Ron 92 và Ron 95. Chị Hồ Nguyên Thủy, P.Nguyễn Nghiêm, cũng cùng quan điểm rằng dùng xăng E5 Ron 92 bình thường và an toàn.
Theo ông Nguyễn Hùng Hổ - giám đốc Petrolimex Quảng Ngãi, từ ngày 20-8 đã có 23 cửa hàng kinh doanh (đạt 100% kế hoạch) trực thuộc đơn vị nhập xăng E5 Ron 92 về bán. Đến cuối tháng 8 có thêm 20 đại lý tham gia và dự kiến trong tháng 9 sẽ có thêm vài chục đại lý.
Điều khá bất ngờ, theo ông Hổ, là dù mới chỉ triển khai bán nhưng tỉ lệ xăng E5 Ron 92 bán ra đã đạt khá cao (trên 60% tỉ trọng sản phẩm).
Sở Công thương Quảng Ngãi cũng ước tính sau khi triển khai thí điểm từ đầu tháng 8 và mở rộng toàn tỉnh từ 1-9, hiện đã có 150 cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tham gia phân phối xăng E5 Ron 92. Trong đó, hai đầu mối tiêu thụ chính vẫn là PV Oil và Petrolimex.
Để hỗ trợ tiêu thụ xăng sinh học E5 Ron 92 từ ngày 1-9 trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Quốc Dũng - phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (thuộc Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR) - cho hay đơn vị đã hỗ trợ chiết khấu cho các đại lý bán loại xăng này thêm 350 đồng/lít.
“Mức bù này chỉ từ nay đến 30-11 và bắt đầu từ ngày 1-12, khi triển khai bán xăng sinh học E5 Ron 92 ở bảy tỉnh, thành phố trong cả nước theo chủ trương của Chính phủ thì mức hỗ trợ này sẽ chấm dứt” - ông Dũng cho hay.
Sản xuất cầm chừng
Thật ra từ năm 2007, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025”. Sau đó, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) đã đầu tư ba nhà máy sản xuất ethanol (ở Phú Thọ, Quảng Ngãi và Bình Phước) để pha chế thành xăng sinh học, với tổng công suất ba nhà máy lên tới 300.000m3 ethanol/năm.
Ông Lê Xuân Trình, phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu (PV oil - trực thuộc PVN), cho biết công suất của ba nhà máy trên đủ để pha thành 6 triệu m3 xăng E5 Ron 92, tương đương 94% nhu cầu tiêu thụ xăng cả nước năm 2014.
Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng còn thấp, gần như chỉ các đơn vị của PVN triển khai bán xăng E5 Ron 92 trước lộ trình nên hai nhà máy của PVN tại Quảng Ngãi và Bình Phước đều đang phải sản xuất cầm chừng.
Theo ông Phùng Đình Thực - nguyên chủ tịch PVN, căn cứ lộ trình thực hiện sử dụng xăng E5 Ron 92 đã được Thủ tướng quy định, đến ngày 1-12-2014 mới bắt đầu tiêu thụ xăng sinh học tại bảy tỉnh thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Và đến 1-12-2015 mới bắt buộc trên cả nước. Vì vậy, thời gian qua các nhà máy của PVN đã đi vào hoạt động, như nhà máy ở Dung Quất đã phải xuất khẩu dù không hiệu quả. Ông Thực cho biết ethanol sản xuất ở VN giá thành đã 15.000 đồng/lít nhưng phải xuất khẩu với giá 13.000 đồng.
“Giá xuất khẩu thấp hơn giá thành, nhưng các đơn vị của PVN vẫn phải xuất khẩu bởi dù sao trong giá thành đã có tính cả khấu hao” - ông Thực nói.
Ông Nguyễn Phú Cường, vụ phó Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công thương), cho rằng xăng nhiên liệu sinh học giúp bà con nông dân tiêu thụ sắn, nên việc Quảng Ngãi áp dụng trước ba tháng là điều đáng hoan nghênh.
“Xăng E5 Ron 92 cũng như xăng dầu là mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý chất lượng, vì vậy khi bán ra thị trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm nghiệm và đảm bảo” - ông Cường khẳng định.
Giá sẽ rẻ?
Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ mới đây đã ra thông báo nêu kết luận của Thủ tướng về phương án giá xăng nhiên liệu sinh học, trong đó khẳng định tới ngày 1-12-2015 trên toàn quốc sẽ bán xăng pha 5% ethanol.
Đặc biệt, trong thông báo này, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương xây dựng phương án thành lập quỹ khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học. Thủ tướng cho phép “tạo cơ chế thu thêm từ các loại xăng khoáng (Ron 92, Ron 95) để bù cho xăng sinh học, tạo chênh lệch giá hợp lý khuyến khích người tiêu dùng”.
Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập quỹ này vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công thương cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán các phương án giá xăng sinh học đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.
Theo ông Nguyễn Phú Cường, việc thành lập quỹ, cơ chế hỗ trợ giá xăng sinh học sẽ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, sẽ phải đợi nghị định thay thế nghị định 84/2009 được ban hành để có cơ sở nghiên cứu, tính toán.
Sản xuất trong nước đủ đáp ứng
Theo ông Vũ Kiên Chỉnh - phó chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học VN, hiện năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất cồn trong nước đủ sức đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Đến cuối năm nay, khi bảy tỉnh thành sử dụng xăng E5 Ron 92 thì nhu cầu vào khoảng 350.000 tấn, trong tầm đáp ứng của các nhà sản xuất cồn trong nước. Thậm chí nếu cả nước sử dụng thì nhu cầu chỉ khoảng 500.000 tấn, vẫn nằm trong phạm vi cung cấp của các doanh nghiệp sản xuất cồn.
“Hiện tại một số doanh nghiệp cồn trong nước đang tạm ngừng hoạt động, song đợt này cũng có thể kích hoạt trở lại khi thị trường tốt lên nhờ chính sách sử dụng xăng E5 của Chính phủ” - ông Chỉnh nhấn mạnh.
Trong khi đó theo ông Đặng Vinh Sang - tổng giám đốc Saigon Petro, việc thử nghiệm bán xăng E5 Ron 92 tiêu thụ khá tốt. Hai đối tượng mua nhiều nhất là các tài xế taxi và những người hiểu rõ về xăng E5.
Dự kiến Saigon Petro sẽ bán đại trà xăng E5 vào cuối năm nay theo lộ trình của Chính phủ.
Giảm ô nhiễm nếu sử dụng xăng E5
Sau một thời gian bán thử nghiệm xăng pha 5% nhiên liệu sinh học ethanol (xăng E5 Ron 92) tại Hà Nội của Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng.
Qua kiểm định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xăng ethanol giúp giảm đáng kể lượng khí thải độc hại. Cụ thể với loại khí độc CO, mức phát thải đã giảm gần một nửa, từ hơn 700ppm với xăng A92 xuống 400ppm với xăng pha ethanol 10%.
Theo kết quả kiểm nghiệm của phòng thí nghiệm động cơ đốt trong Trường đại học Bách khoa Hà Nội, xe sử dụng xăng E5 tăng tốc nhanh hơn so với xe sử dụng xăng A92. Xăng E5 cháy triệt để hơn, không ảnh hưởng xấu đến độ bền động cơ.
Đặc biệt, khí thải hidro carbon của xăng E5 thấp hơn xăng A92 nên giúp bảo vệ môi trường.

Vừa tăng giá, xăng đã bị biếm họa "vỡ mặt"

Xăng vừa tăng thêm 410 đồng/lít cũng là lúc những biếm họa về xăng dầu ra đời, khiến nhiều người phải... dở khóc dở cười.

Tổ chim của doanh nghiệp xăng dầu được "xây" bằng... tiền.
 Tổ chim của doanh nghiệp xăng dầu được "xây" bằng... tiền.
Tin tốt và tin xấu
 Tin tốt và tin xấu
Giá xăng ngày càng tăng, người dân ngày càng khốn khổ, lao đao.
 Giá xăng ngày càng tăng, người dân ngày càng khốn khổ, lao đao.
Xăng tăng giá mở đầu cuộc đua mới về giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm?
Xăng tăng giá mở đầu cuộc đua mới về giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm?
Thi nhau tăng giá, lương ngày càng còm cõi.
Thi nhau tăng giá, lương ngày càng còm cõi.
Đến thám tử lừng danh Conan còn phải "chào thua" trước giá xăng hiện nay.
 Đến thám tử lừng danh Conan còn phải "chào thua" trước giá xăng hiện nay.
Hu hu, xăng tăng giá rồi!
Hu hu, xăng tăng giá rồi! 
Khi đại lý xe đạp "bắt tay" với đại lý xăng dầu.
 Khi đại lý xe đạp "bắt tay" với đại lý xăng dầu.
Đi "tán gái" thời xăng tăng giá.
 Đi "tán gái" thời xăng tăng giá.
Xăng không những tăng giá mà còn bị pha thêm hóa chất.
 Xăng không những tăng giá mà còn bị pha thêm hóa chất.

Những bữa ăn “đắt xắt ra miếng” chỉ có ở đại gia

(Kiến Thức) - Bữa trưa với tỷ phú Warren Buffet giá 46 tỷ đồng, buổi hẹn cafe với CEO Apple Tim Cook giá 12 tỷ đồng...

Andy Chua, một người đàn ông Singapore, đã vượt qua 120 lần ra giá của các đối thủ trên mạng đấu giá ebay để mua suất ăn trưa với tỉ phú Mỹ Warren Buffet với giá 2.166.766 USD (gần 46 tỷ đồng) tại nhà hàng Smith & Wollensky, thành phố New York (Mỹ). Andy Chua có quyền mời thêm 7 vị khách nữa để ăn trưa với ông Buffet vào thời điểm mà hai bên tự thỏa thuận với nhau.

Andy Chua, một người đàn ông Singapore, đã vượt qua 120 lần ra giá của các đối thủ trên mạng đấu giá ebay để mua suất ăn trưa với tỉ phú Mỹ Warren Buffet với giá 2.166.766 USD (gần 46 tỷ đồng) tại nhà hàng Smith & Wollensky, thành phố New York (Mỹ).

Andy Chua có quyền mời thêm 7 vị khách nữa để ăn trưa với ông Buffet vào thời điểm mà hai bên tự thỏa thuận với nhau.

Từ buổi đấu giá lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000 đến nay, giá của bữa ăn và trò chuyện thân mật với tỷ phú nổi tiếng Warren Buffet đã tăng gấp nhiều lần. Năm 2000, mức giá chỉ là 25.000 USD, năm 2007 đã tăng lên 650.100 USD, và đến năm 2008 đạt 2.110.100 USD. Mức cao kỷ lục là năm 2012 với con số đẹp 3.456.789 USD.

Từ buổi đấu giá lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000 đến nay, giá của bữa ăn và trò chuyện thân mật với tỷ phú nổi tiếng Warren Buffet đã tăng gấp nhiều lần. Năm 2000, mức giá chỉ là 25.000 USD, năm 2007 đã tăng lên 650.100 USD, và đến năm 2008 đạt 2.110.100 USD. Mức cao kỷ lục là năm 2012 với con số đẹp 3.456.789 USD. 

Trong phiên đấu giá của tổ chức từ thiện Charity Buzz hôm 13/5, một đại gia giấu tên đã đồng ý chi 330.000 USD (gần 7 tỷ đồng) để có được một giờ ăn trưa cùng CEO của "quả táo khuyết". Điều đó đồng nghĩa mỗi phút nói chuyện cùng Tim Cook trị giá 5.500 USD.

Trong phiên đấu giá của tổ chức từ thiện Charity Buzz hôm 13/5, một đại gia giấu tên đã đồng ý chi 330.000 USD (gần 7 tỷ đồng) để có được một giờ ăn trưa cùng CEO của "quả táo khuyết". Điều đó đồng nghĩa mỗi phút nói chuyện cùng Tim Cook trị giá 5.500 USD.

Bữa trưa với Tim Cook được tổ chức tại “đại bản doanh” của Apple ở Cupertino. Ngoài ra, theo cập nhật của Tim Cook trên Twitter, người thắng cuộc sẽ là khách mời VIP trong một sự kiện sắp tới của Apple.

Bữa trưa với Tim Cook được tổ chức tại “đại bản doanh” của Apple ở Cupertino. Ngoài ra, theo cập nhật của Tim Cook trên Twitter, người thắng cuộc sẽ là khách mời VIP trong một sự kiện sắp tới của Apple. 

Trước đó, năm 2013, một “nhà thầu” bí mật đã chịu chi 610.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng) để được uống cà phê cùng CEO Apple trong phiên đấu giá từ thiện trên trang Charity Buzz. Mức giá trên được đưa ra chỉ một vài phút trước khi phiên đấu giá kết thúc. Giá khởi điểm cho một cuộc hẹn café với nhà lãnh đạo của Apple được trang Charity Buzz đưa ra là 50.000 USD. Người chiến thắng được mời thêm một người tham dự. Sau đó, nhân vật bí mật sẽ được tham quan và tìm hiểu về Apple trong vòng 1,5 giờ.
Trước đó, năm 2013, một “nhà thầu” bí mật đã chịu chi 610.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng) để được uống cà phê cùng CEO Apple trong phiên đấu giá từ thiện trên trang Charity Buzz. Mức giá trên được đưa ra chỉ một vài phút trước khi phiên đấu giá kết thúc. Giá khởi điểm cho một cuộc hẹn café với nhà lãnh đạo của Apple được trang Charity Buzz đưa ra là 50.000 USD. Người chiến thắng được mời thêm một người tham dự. Sau đó, nhân vật bí mật sẽ được tham quan và tìm hiểu về Apple trong vòng 1,5 giờ.
Trong một buổi đấu giá từ thiện gần đây, một người đã đồng ý bỏ ra 70.500 USD (tương đương gần 1,5 tỷ đồng) để được ăn trưa cùng Ben Bernake, cựu chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và nhận vài lời khuyên đầu tư đáng giá từ người đàn ông quyền lực này. Charity Buzz, đơn vị tài trợ chương trình, sẽ nhận được 20% tổng số tiền thu được.

Trong một buổi đấu giá từ thiện gần đây, một người đã đồng ý bỏ ra 70.500 USD (tương đương gần 1,5 tỷ đồng) để được ăn trưa cùng Ben Bernake, cựu chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và nhận vài lời khuyên đầu tư đáng giá từ người đàn ông quyền lực này. Charity Buzz, đơn vị tài trợ chương trình, sẽ nhận được 20% tổng số tiền thu được. 

Ngoài Ben Bernake, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cũng tham gia chương trình từ thiện của Charity Buzz. Giá của một bữa trưa cùng cựu Bộ trưởng là 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Ngoài Ben Bernake, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cũng tham gia chương trình từ thiện của Charity Buzz. Giá của một bữa trưa cùng cựu Bộ trưởng là 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Soi giá “bèo, chát” tại tòa nhà Lotte Mart

(Kiến Thức) - Hầu hết các mặt hàng cao cấp tại trung tâm thương mại Lotte Mart đều được giảm giá nhân dịp khai trương nhưng vẫn chưa hấp dẫn được khách hàng.


Những ngày đầu khai trương, trung tâm thương mại Lotte Mart tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam, Lotte Center Hà Nội (54 Liễu Giai, Ba Đình) đã thu hút một lượng lớn khách tham quan và mua sắm. Ai cũng tò mò về giá cả các mặt hàng ở đây.
Những ngày đầu khai trương, trung tâm thương mại Lotte Mart tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam, Lotte Center Hà Nội (54 Liễu Giai, Ba Đình) đã thu hút một lượng lớn khách tham quan và mua sắm. Ai cũng tò mò về giá cả các mặt hàng ở đây.

Tại đây, hầu hết các mặt hàng đang được áp dụng chương trình giảm giá 10 -50%. Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng dễ dàng mua được. Nhóm hàng gia dụng được giảm khá nhiều nên được quan tâm nhất. Sau khi được giảm từ 30 đến 50%, giá của các sản phẩm này chỉ từ 100.000 đồng.
Tại đây, hầu hết các mặt hàng đang được áp dụng chương trình giảm giá 10 -50%. Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng dễ dàng mua được. Nhóm hàng gia dụng được giảm khá nhiều nên được quan tâm nhất. Sau khi được giảm từ 30 đến 50%, giá của các sản phẩm này chỉ từ 100.000 đồng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới