Video: Công an rời đi cùng nhiều thùng tài liệu sau khám nhà ông Nguyễn Đức Chung

Google News

Sau khi khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lực lượng chức năng đưa từ nhà ông Chung nhiều thùng tài liệu ra xe biển xanh 80A rồi rời đi lúc 21 giờ 30 ngày 28/8.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Video: Cong an roi di cung nhieu thung tai lieu sau kham nha ong Nguyen Duc Chung
Xe biển xanh 80A trước nhà ông Nguyễn Đức Chung 
Video: Cong an roi di cung nhieu thung tai lieu sau kham nha ong Nguyen Duc Chung-Hinh-2
 Công an khám xét xong nhà ông Nguyễn Đức Chung
Khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, 2 xe biển xanh đưa nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKSND đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Đức Chung địa chỉ số 88 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Khi tới nhà ông Nguyễn Đức Chung, lực lượng chức năng bấm chuông, có người trong số nhà 88 phố Trung Liệt ra mở cửa rồi cảnh sát cùng kiểm sát viên nhanh chóng đi vào trong nhà.
Video: Cong an roi di cung nhieu thung tai lieu sau kham nha ong Nguyen Duc Chung-Hinh-3
Rất đông người dân đứng theo dõi công an khám nhà ông Nguyễn Đức Chung
Trong suốt quá trình diễn ra, phía bên trong tầng 1 và tầng 3 của ngôi nhà sáng đèn, khi lực lượng chức năng vào bên trong, cổng đã được khoá lại. Phía bên ngoài rất đông người dân, phóng viên tập trung theo dõi, lực lượng chức năng phải điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông.

Nguồn: Người Lao Động.

Đến 21 giờ 20 phút cùng ngày 28/8, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét tại nhà ông Nguyễn Đức Chung.
Sau khi khám xét xong, lực lượng chức năng còn đưa từ nhà ông Chung nhiều thùng tài liệu ra xe biển xanh rồi rời đi.
Theo Nguyễn Hưởng (Người Lao Động)

>> xem thêm

Bình luận(0)