Vì sao chồng nhẫn tâm vung dao chém mặt vợ ngày giáp Tết?

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan công an cho biết, người chồng chém vào mặt vợ sáng 26 Tết ở Bình Dương có thể bắt nguồn từ ghen tuông. Trước khi xảy ra vụ bạo hành, chị vợ có ý định bỏ đi tìm nơi ở mới nhưng bị chồng phát hiện.

Theo thông tin ban đầu vụ án chồng chém vào mặt vợ xảy ra vào ngày 26 Tết, sáng 11/2 trong khi người dân tại khu dân cư Minh Tuấn (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang chuẩn bị Tết thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phòng trọ của chị L. (31 tuổi, quê Bình Phước.
 Ảnh minh họa.
Nhào tới kiểm tra, hàng xóm bàng hoàng khi chị L. nằm trên vũng máu dưới nền nhà. Cùng lúc, người dân thấy một người đàn ông nghi là chồng chạy từ phòng trọ ra ngoài.
Cơ quan điều tra bước đầu cho biết, chị L. đã có chồng nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã vì chồng chị này được cho là hay ghen tuông.
Trước khi xảy ra vụ bạo hành nghiêm trọng, chị L. bỏ nhà đi tìm nơi ở mới nhưng bị phát hiện.
Đến rạng sáng nay người chồng đợi khi chị L. ra ngoài rồi lao vào phòng trọ túm tóc đánh, cầm dao chém vào mặt vợ.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)