Vẫn còn 16 người ở Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Google News

Dự báo bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung, vì vậy, việc tổ chức tìm kiếm người mất tích sẽ hết sức khó khăn.

Đến tối 15/10, thi thể của 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại rừng tiểu khu 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tìm thấy đưa về. Hiện, vẫn còn 16 công nhân làm việc tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích.
Van con 16 nguoi o Thuy dien Rao Trang 3 mat tich
 Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Răng 3 vào ngày 14/10.
Lúc 19h20 tối 15/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 13, nạn nhân cuối cùng trong vụ lở núi tại Trạm kiểm lâm rừng Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, bị vùi lấp khi trên đường đi tìm kiếm nạn nhân ở khu vực công trình Thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12/10 vừa qua. Thi thể 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh được đưa về Bệnh viện Quân y 268 tại đường Mang Cá, thành phố Huế.
Van con 16 nguoi o Thuy dien Rao Trang 3 mat tich-Hinh-2
Van con 16 nguoi o Thuy dien Rao Trang 3 mat tich-Hinh-3
Dùng plycam khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình Thủy điện Rào Trăng 3. 
Hiện vẫn còn 16 công nhân làm việc tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất liên lạc đang được lực lượng cứu nạn khẩn trương triển khai. Tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, cả quả đồi hàng ngàn khối đất, đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại khu nhà ở công nhân. Đường lên thủy điện Rào Trăng 3 còn nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Van con 16 nguoi o Thuy dien Rao Trang 3 mat tich-Hinh-4
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công An tại buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 
Sau 2 ngày tạnh ráo, chiều nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa trở lại. Dự báo bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung, vì vậy, việc tổ chức tìm kiếm người mất tích sẽ hết sức khó khăn.
Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền hôm 15/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp sớm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Theo Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

>> xem thêm

Bình luận(0)