Tường nhà bỏ hoang sập đè chết hai học sinh

Google News

Sau khi rủ nhau tắm mưa, ba học sinh chạy vào căn nhà hoang. Không may, tường nhà sập khiến hai em tử vong. Em còn lại bị thương ở lưng và chân.

Ngày 31/8, ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, chính quyền địa phương vừa hỗ trợ 14 triệu đồng cho hai học sinh thiệt mạng do bị tường của một ngôi nhà bỏ hoang sập đè chết. Em còn lại bị thương, được hỗ trợ 4 triệu đồng.
Hiện trường nhà bỏ hoang sập tường đè chết hai học sinh tiểu học. Ảnh: CTV. 
Theo ông Cường, ngôi nhà có tường bị sập là của bà Phạm Thị Kim Chi ở cù lao Vĩnh Qưới. Do người phụ nữ này làm ăn thua lỗ nên bỏ hoang nhà để đi làm thuê ở Bình Dương nhiều năm nay.
Trong cơn mưa ngày 30/8, 3 em Nguyễn Văn Kháng, Nguyễn Thị Kim Y và Trần Thị Kim Thoa (cùng 9 tuổi, học lớp 3 trường Tiểu học Vĩnh Hoà Phú 1) rủ nhau tắm. Khi các em chạy vào nhà bà Chi chơi thì một bức tường bất ngờ sập khiến cháu Kháng và Kim Y tử nạn.
Theo nhận định của chính quyền sở tại, có thể 1 trong 3 em đã đu lên sợi dây dù cột nối hai vách trước và sau của căn nhà khiến sự cố xảy ra.
Mời quý độc giả xem video Vụ cháy lớn ở Cà Mau (nguồn VTV):
Theo Zing News

Bình luận(0)