Trinh sát hóa trang bảo vệ tòa nhà, quật ngã kẻ tàng trữ ma túy

Google News

Lê Văn Vương (28 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) mang theo nhiều túi ma túy tổng hợp, cân điện tử, xuất hiện tại tòa nhà ở khu Đô thị Dương Nội (Hà Nội) đã bị trinh sát  quật ngã, khống chế.

Ngày 11.4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Vương để điều tra hành vi mang theo nhiều loại ma túy trong người khi xuất hiện ở tòa nhà CT7H, khu Đô thị Dương Nội.
Trước đó, khoảng 0h30 ngày 10.4, các trinh sát hoá trang trong nhiều vai bảo vệ, người dân xuất hiện ở tòa nhà CT7H, khu đô thị Dương Nội.
Trinh sat hoa trang bao ve toa nha, quat nga ke tang tru ma tuy
 Lực lượng công an hóa trang khống chế Vương tại tòa nhà. Ảnh: D.H.
Thời điểm này, tại tầng 7 của tòa nhà, khi thấy Vương xuất hiện, một số trinh sát trong vai bảo vệ, đã ập đến quật ngã đối tượng. Trong khi đối tượng còn ngỡ ngàng, các trinh sát đã hô "công an đây".
Cảnh sát thu giữ trong người Vương 32 túi nilon chứa chất bột màu trắng ghi ký hiệu M1, 83 viên nén ghi ký hiệu M2, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng ký hiệu M3, 1 cân điện tử, 1 đĩa sứ trên bề mặt dính chất bột màu trắng, 1 thẻ cứng và tờ tiền cuộn đều dính ma túy.
Kết quả giám định cho thấy, số bột trắng và viên nén đều là ma túy tổng hợp, ketamin.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Vương bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra .
Theo Mai Hường/ Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)