TP.HCM: Giải cứu bé trai 3 tuổi bị khống chế nhiều giờ

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng Cảnh sát PCCC, CSTT, CSHS…Công an quận Bình Tân, TP.HCM cùng phối hợp giải cứu bé trai 3 tuổi bị khống chế.

Chiều nay (5/9), Công an quận Bình Tân cho biết vừa giải cứu an toàn bé trai 3 tuổi, đồng thời đang tạm giữ N.V.K. (34 tuổi, đối tượng dùng xăng khống chế bé trai nói trên) để làm rõ hành vi.
TP.HCM: Giai cuu be trai 3 tuoi
Nhiều lực lượng Công an và xe chuyên dụng cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để giải cứu bé trai bị gã đàn ông ôm xăng khống chế. 
Thông tin ban đầu, đối tượng K. thuê nhà trọ trên đường số 7, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân ở cùng vợ con. Khoảng 7h sáng cùng ngày, K. bất ngờ khống chế bé trai 3 tuổi ở phòng trọ đối diện rồi chốt cửa phòng, ôm can xăng dọa đốt nếu có ai xông vào.
Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng gồm CSHS, Cảnh sát 113, Công an phường, được huy động đến hiện trường giải cứu cháu bé; Cảnh sát PCCC cùng 2 xe chữa cháy cũng đã được điều đến hiện trường đề phòng xảy ra sự cố.
Toàn bộ khu vực dãy nhà trọ được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng K. đã mở cửa thả bé trai ra ngoài. Dù không bị thương tích nhưng tinh thần cháu bé hết sức hoảng loạn và được nhân viên y tế, người thân tiếp cận chăm sóc; riêng đối tượng K. vẫn cầm bình xăng cố thủ bên trong.
TP.HCM: Giai cuu be trai 3 tuoi-Hinh-2
Sau nhiều tiếng đồng hồ, nhiều người đã thuyết phục được đối tượng thoát ra ngoài an toàn. 
Đến 12h cùng ngày, cảnh sát cùng người thân và người quản lý nơi K. làm việc đã cố gắng thuyết phục, K. mới chịu ra ngoài và ôm mặt khóc nức nở. Ngay sau đó, K. được đưa về trụ sở Công an để làm việc.
Theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, vào dịp nghỉ lễ vừa qua, giữa K. và vợ xảy ra mâu thuẫn và người vợ đưa con gái 4 tuổi về quê. Có thể trong lúc nghỉ quẩn, K. đã gây ra vụ việc khống chế bé trai hàng xóm, nhằm làm áp lực để vợ quay về.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)