Thời tiết hôm nay 1/6: Miền Bắc có nơi trên 38 độ C

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 1/6), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết hôm nay (ngày 1/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.
Từ ngày 2-4/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5/6, từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.
Thời tiết khu vực Hà Nội được dự báo trong hôm nay (ngày 1/6), trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C; từ ngày 2-4/6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Thoi tiet hom nay 1/6: Mien Bac co noi tren 38 do C
 Ảnh: Thể thao văn hóa
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 1/6:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, riêng Sơn La - Hòa Bình: 36 - 38 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 37 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 84%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, Đà Nẵng đến Phú Yên 35-38 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Thu Cúc

>> xem thêm

Bình luận(0)