Thành lập tổ công tác bảo vệ khu vực dự án sân bay Long Thành

Google News

Tổ công tác gồm 50 cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện chiến đấu và trang bị vũ khí, phương tiện. Lực lượng có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại dự án sân bay Long Thành.

Ngày 2/11, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, công bố quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai Dự án sân bay Long Thành.

Tổ công tác gồm 50 cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu và được trang bị các loại vũ khí, phương tiện theo quy định. Tổ có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường, địa bàn khu vực triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Thanh lap to cong tac bao ve khu vuc du an san bay Long Thanh

Tổ công tác biểu diễn tình huống chống khủng bố. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Tổ công tác sẽ cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, giải quyết các tình huống cụ thể, sẵn sàng ứng trực, chiến đấu 24/24.

Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với công an huyện trấn áp các trường hợp xâm phạm an ninh theo điều động của giám đốc, phối hợp bảo vệ cán bộ cấp cao, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ các sự kiện quan trọng.

Tại buổi lễ ra mắt, Tổ công tác đã biểu diễn võ thuật, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, chiếm lại mục tiêu.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích trên 5.000 ha nằm trên 6 xã của huyện Long Thành, tổng mức đầu tư 18,7 tỷ USD. Dự án có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo Huỳnh Hải/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)