Tên cướp kéo lê cô gái hàng chục mét trên phố sa lưới như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Hình ảnh nạn nhân bị tên cướp kéo lê trên đường ngay giữa trung tâm TP HCM khiến dư luận bức xúc và chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng CSHS đã “tóm” được đối tượng.

Sáng nay 24/4, trao đổi với PV Kiến Thức, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP HCM) cho biết, vừa phối hợp cùng Công an quận 1 bắt giữ đối tượng Trương Hồng Thái (tự “Quốc”, 23 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM). Đây là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản và kéo lê cô gái hàng chục mét tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học (quận 1).
Đối tượng Trương Hồng Thái tại cơ quan công an 
Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng 19/4 ngay tại giao lộ đông đúc phương tiện lưu thông và có cả lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Vào thời điểm trên, một cô gái bị nam thanh niên điều khiển xe máy cướp tài sản rồi kéo lê nạn nhân hàng chục mét trên đường.
Vụ cướp diễn ra khá nhanh và bất ngờ khiến nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ không kịp phản ứng.
Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được một camera ghi lại. Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rất bức xúc trước sự táo tợn, manh động của đối tượng. Đích thân Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt tên cướp.
Hình ảnh chị Thoa bị tên cướp kéo lê trên đường 
Phòng Cảnh sát Hình sự phân công Đội 3 khẩn trương xác minh các đầu mối để truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 3 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) đã xác định được lai lịch đối tượng gây án là Trương Hồng Thái nên tiến hành bắt giữ.
Đến 18h ngày 23/4, khi Thái đang ngồi uống cà phê thì các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ.
Bước đầu Thái khai nhận, sáng 19/4, Thái chạy xe máy trên đường Nguyễn Thái Học thì thấy chị Trần Thị Kim Thoa (24 tuổi) đang đứng bấm điện thoại trên vỉa hè nên Thái chạy ngược chiều quay lại giật điện thoại của nạn nhân và kéo cô gái một đoạn dài trên đường.
Sau khi cướp giật được tài sản, Thái đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên đường Tôn Đản (quận 4) được hơn 2 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)