Quảng Ninh: Đắm tàu chở dầu, cứu được hai thuyền viên

Google News

(Kiến Thức) - Tàu chở dầu QN-0222-TS trên đường từ Cô Tô vào lấy dầu đã bị đắm. Rất may, thời điểm bị đắm, tàu không có dầu. Hai người trên tàu được cứu kịp thời.

Thông tin ban đầu về vụ việc tàu chở dầu bị đắm, vào khoảng 4h30 phút ngày 19/7, tại khu Tây Nam thôn Hồng Vàn (cách Cửa Vành 800m, thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) tàu chở dầu QN-0222-TS trên đường từ Cô Tô vào lấy dầu đã bị đắm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu không có dầu.
Nhận được tin báo sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô và các cơ quan chức năng kịp thời đến hiện trường tiến hành công tác cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.
 Nhiều vụ đắm tàu đã xảy ra (Ảnh minh họa).
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu chở dầu QN-0222-TS có hai thuyền viên là anh Đào Văn Hưng, thuyền trưởng (quê huyện Hải Hà, Quảng Ninh) và anh Bê, quê Hải Dương. Lực lượng cứu hộ đã ứng cứu kịp thời và đưa hai nạn nhân về đảo Cô Tô.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hoàng Bá Nam, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã cứu thành công hai người trên tàu chở dầu. Hiện sức khỏe 2 người này đều tốt và được đưa về đảo Cô Tô”.
Nói về việc hỗ trợ trục vớt tàu chở dầu bị đắm, ông Hoàng Bá Nam cho biết: “Nếu đơn vị họ có yêu cầu hỗ trợ trục vớt thì huyện luôn sẵn sàng. Hiện huyện và các lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng công tác trục vớt hỗ trợ cứu nạn chiếc tàu bị đắm”.
Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hải Ninh

Bình luận(0)