Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án điện trên địa bàn.
Hiện Phú Thọ đang triển khai 5 dự án điện trọng điểm gồm: đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện; đường dây 500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên; đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Bá Thiện. Đây đều là các công trình có phạm vi ảnh hưởng rộng, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan nhiều hộ dân.
Theo báo cáo tại cuộc họp, một số địa phương đã tích cực triển khai, tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến hoàn thiện thủ tục đất đai, tái định cư; chậm phê duyệt phương án bồi thường; phát sinh đề xuất hỗ trợ vượt quy định; chưa hoàn tất hồ sơ cưỡng chế hoặc phương án bảo vệ thi công tại một số vị trí.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án điện có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng phải được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để kéo dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trong tháng 3/2026 phải hoàn thành toàn bộ các tồn tại liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên. Sau ngày 31/3/2026, nếu địa phương, đơn vị để chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh.
Cụ thể, các xã có dự án đi qua phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 10/3 đối với các trường hợp đủ điều kiện; hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, phương án bảo vệ thi công trước ngày 15/3.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, xử lý dứt điểm các vướng mắc về kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nội dung chồng lấn đất; không để tồn đọng thủ tục hành chính làm ảnh hưởng tiến độ chung. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phối hợp khi cần thiết để bảo vệ thi công. Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc, báo cáo hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.
Lãnh đạo tỉnh khẳng định Phú Thọ cam kết tạo điều kiện thuận lợi để EVN và các đơn vị thành viên triển khai các dự án điện đúng tiến độ; đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp lưới điện truyền tải, trung áp, hạ áp, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng năm 2026.