Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Google News

Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV.

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách gồm 59 người do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 51 người.
Ong Nguyen Van Thang duoc bau lam Bi thu Tinh uy Dien Bien
 Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được Ban Bí thư chỉ định tham vào BCH, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trên cơ sở đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Kết quả, 51 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.
Ong Nguyen Van Thang duoc bau lam Bi thu Tinh uy Dien Bien-Hinh-2
Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV.
Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, các đại biểu bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên.
Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Thành Đô, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
 Ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, tại Hà Nội), là Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ.
Ông từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh TP Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Ông Thắng là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 11/10, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Theo VTC NEWS

>> xem thêm

Bình luận(0)