Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng

Google News

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa.

Chiều 1/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã đến thăm, chúc Tết và mừng thọ 101 tuổi đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Báo Hà Nội mới.
Báo cáo với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là công tác xây dựng Đảng; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch; đời sống người dân, nhất là đời sống nông dân được nâng cao.
Đồng chí Đỗ Mười đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong những năm qua. Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố, nguyên Tổng Bí thư mong muốn, Thủ đô Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không chỉ đi đầu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà còn phấn đấu đi đầu cả nước về kinh tế, khoa học kỹ thuật...
Ngày 1/2, tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Trong dịp này, Đảng bộ TP. Hải Phòng có 1.798 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, sự phát triển của TP. Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 88 năm qua.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định, Đảng bộ Hải Phòng đã đi đầu trong thời kỳ đổi mới, với những chủ trương, chính sách đột phá táo bạo, có ý nghĩa gợi mở cho Trung ương trong việc quyết định và hoạch định nhiều vấn đề trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng.
Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2018, công tác xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao về chất lượng. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
Với chủ đề năm 2018 là "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", TP. Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 15% trở lên so với năm 2017; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 107 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng 22-23%; thu hút khách du lịch đạt khoảng 7,5 triệu lượt khách; thu nội địa đạt hơn 24.700 tỷ đồng... Để thực hiện được mục tiêu trên, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị.
Cũng trong ngày 1/2, Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP. Cần Thơ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng đông đảo lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Thành phố.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Thay mặt lãnh đạo TP. Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân Thành phố tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.
TP. Cần Thơ cũng đã tổ chức trao huy hiệu nhiều năm tuổi Đảng cho 277 đảng viên.
 Các đại biểu thăm triển lãm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: TTXVN
Nhân dịp kỷ niệm này, ngày 2/2, tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức triển lãm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Triển lãm gồm 3 phần với các chủ đề: “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng”, “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày, triển lãm góp phần giới thiệu, khẳng định một trong những di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 2.
Ngày 2/2, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, khánh thành công trình cụm tượng đài, nhà lưu niệm truyền thống tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (mật danh U1, thuộc xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày nay). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cán bộ, chiến sỹ từng sống, chiến đấu tại căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa.
Công trình được khởi công vào tháng 7/2016, có chiều cao hơn 21 m, trong đó phần cụm trung tâm cao trên 14 m. Cụm tượng đài có các hình ảnh mô phỏng, tái hiện công tác phục vụ chiến đấu, các trận đánh... thể hiện niềm tin của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Công trình được hoàn thành đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người từng đã sống, chiến đấu tại đây.
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 1/2, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên có 30, 50, 55 và 70 tuổi Đảng.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là thể hiện sự tôn vinh của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đối với những đảng viên đã tận tuỵ, trung kiên, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và của địa phương. Đây là dịp để khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Bạc Liêu lòng tự hào dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Cùng ngày, Tỉnh ủy An Giang cũng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 228 đảng viên.
Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 18 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Đặng Thị Minh Trang, thuộc Đảng bộ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên.
Đồng chí Trần Quang Mùi, đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng bày tỏ niềm vui, sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc của bản thân, gia đình đối với Đảng và Bác Hồ; đồng thời mong muốn mỗi đảng viên dù ở cương vị nào hãy luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong mọi công việc, tiếp tục giáo dục con cháu và thế hệ sau đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tham gia xây dựng quê hương ngày một đổi mới.
Đời sống người dân, nhất là đồng bào Khmer trong tỉnh đã được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng nhờ những phong trào vận động toàn dân xây dựng đời sống mới, xây dựng nông thôn mới...
Theo chinhphu.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)