Nghi án con trai tâm thần chém chết mẹ ruột

Google News

Người con trai có dấu hiệu bị bệnh tâm thần cầm dao đuổi chém mẹ ruột khiến bà tháo chạy. Khi bắt kịp, Cường dùng dao chém nhiều nhát khiến bà K. tử vong.

Nghi an con trai tam than chem chet me ruot
Đối tượng Cường bị tạm giữ tại trụ sở công an 
Nghi án con tâm thần chém chết mẹ ruột được tờ Sài Gòn Giải Phóng thông tin:
Ngày 16/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đang tạm giữ Nguyễn Việt Cường (SN 1975, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo điều tra sơ bộ, Cường là con ruột của bà N.T.K. (SN 1951, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng sinh sống ở căn nhà xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Khoảng 21 giờ ngày 15-1, Cường dùng dao đuổi chém bà K. khiến bà bỏ chạy hô hoán. Cường đuổi theo kịp, dùng dao chém nhiều nhát vào người bà K. khiến bà gục tại chỗ và tử vong sau đó.
Người dân địa phương đã có mặt khống chế Cường và báo công an. Nhận tin, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Cường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.
Bước đầu, công an xác định Cường có dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần. Được biết, thời gian gần đây, Cường có biểu hiện lạ như nói lảm nhảm một mình, mất ngủ, ít ăn.
Theo SGGPO

>> xem thêm

Bình luận(0)