Nắng nóng lan rộng, ngày mai sẽ “tấn công” miền Bắc

Google News

(Kiến Thức) - Nắng nóng tại miền Trung vẫn tiếp tục duy trì, đạt đỉnh 38 độ. Từ ngày 1/6, nắng nóng diện rộng có xu hướng mở rộng ra miền Bắc.

Nang nong lan rong, ngay mai se
 Ảnh minh họa.
Ngày hôm qua (30/05), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, một số nơi trên 37 độ như: Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.3 độ. 
Theo dự báo, ngày hôm nay (31/05), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ duy trì trong 3-5 ngày tới.
Bắt đầu từ ngày 01/06, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. 
Chi tiết dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 31/5:
Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Đinh Ngân (TH)

Bình luận(0)