Mưa lũ miền Trung: Nước lũ rút, số người chết tăng

Google News

(Kiến Thức) - Về tình hình mưa lũ miền Trung, nước lũ trên các sông đã rút nhưng con số người thiệt mạng lại tăng lên so với báo cáo ngày trước đó.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đang xuống, ở mức báo động 1 - báo động 2.
Dự báo mực nước các sông khác từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống: Mực nước sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Ninh Thuận dao động ở mức BĐ1-BĐ2, các sông ở Bình Thuận có dao động nhỏ. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống, tại Thạnh Hòa xuống mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m.
Liên quan đến tình hình thiệt hại do mưa lũ miền Trung, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tại cho biết, báo cáo nhanh từ các tỉnh tình hình thiệt hại cập nhật tính đến 21h ngày 18/12/2016, số người chết đã lên con số 24, tăng 7 người so với báo cáo ngày 17/12.
Trong đó, Khánh Hòa: 2 người ; Thừa Thiên Huế: 5 người (tăng 1 người); Bình Định: 16 người (tăng 5 người); Phú Yên: 1 người (tăng 1 người). Hai người mất tích đều ở Bình Định, ngoài ra còn có 16 người bị thương, tăng lên 2 người (Phú Yên: 6 người; Quảng Ngãi: 8 người; Quảng Nam: 2 người).
 Nước lũ trên các sông tại miền Trung đang rút.
Hiện nay, số nhà bị sập và cuốn trôi là 332 nhà (Quảng Ngãi: 9 nhà; Bình Định: 267 nhà; Phú Yên: 10 nhà; Khánh Hòa: 39 nhà; Ninh Thuận 5 nhà; Gia Lai: 2 nhà); hư hỏng 118 nhà. Nhà còn bị ngập nước là 6.150 nhà/117.035 nhà (Bình Định: 6.150 nhà). Nhà phải di dời khẩn cấp: 5.892 nhà (Huế: 20 nhà; Quảng Nam: 51 nhà; Bình Định: 5.821 nhà).
Hơn 19.128ha lúa; 9.806ha hoa màu và 3.778ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại. Đường quốc lộ bị sạt lở hư hỏng: 190m; chiều dài bị ngập: 800m; khối lượng đất sạt lở: 369.187 m3; Đường giao thông liên tỉnh, huyện, xã: Chiều dài sạt lở, hư hỏng: 293.394m; chiều dài bị ngập: 18.630m; khối lượng đất sạt lở: 131.902 m3; Cầu, cống, ngầm tràn bị hư hỏng: 85 cái. Hiện nước đã rút, các tuyến đường giao thông chính đã lưu thông bình thường.
Về chăn nuôi: 1.381 con gia súc (Quảng Nam: 39 con, Quảng Ngãi: 13 con, Bình Định: 894 con, Phú Yên: 61 con, Khánh Hòa: 217 con, Ninh Thuận: 123, Gia Lai: 34 con); 62.346 con gia cầm (Bình Định: 55.900 con, Phú Yên: 3.901 con, Khánh Hòa: 1.200 con, Gia Lai: 1.345 con) bị chết, cuốn trôi.
Tổng thiệt hại bằng tiền ước tính lên con số 783 tỷ đồng, trong đó: Huế: 81 tỷ, Đà Nẵng: 20 tỷ, Phú Yên: 74 tỷ, Khánh Hòa: 235 tỷ, Ninh Thuận: 300 tỷ, Gia Lai: 73 tỷ (chưa tính Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).
Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân vùng ngập lũ; dọn vệ sinh môi trường ngay khi nước rút; chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, khắc phục các sự cố giao thông; bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường ngập lụt.
Công tác cứu trợ đang được khẩn trương tiến hành, các đơn vị Bộ Quốc phòng, Dầu khí, VietcomBank, Hội chữ thập đỏ, VietTinBank, Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, UBMTTQVN, Thành ủy, UBND các địa phương, và các cơ quan tổ chức khác đã hỗ trợ cho các địa phương bị ngập lụt, cụ thể: Lương thực gồm Lương khô: 23 tấn (Bình Định 19 tấn, Phú Yên 4 tấn); Mỳ tôm: 25.690 thùng (Quảng Ngãi 5.690 thùng, Bình Định 20.000 thùng) Nước khoáng: 10.588 thùng (Quảng Ngãi 3.588 thùng, Bình Định 7.000 thùng) và 50.000 chai nước (Bình Định). Gạo: 10 tấn (Quảng Ngãi). Thuốc khử trùng, phòng dịch.
Kinh phí hỗ trợ: 1,332 tỷ (Quảng Ngãi). Các hỗ trợ khác: Hàng cứu trợ có giá trị 12 tỷ đồng, 7 canô, 70 bộ nhà bạt, 500 áo phao, 1.000 phao tròn (Bình Định).
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)