Một mình nhắn tin chốn vắng, thiếu nữ thành 'mồi' cho 2 tên cướp

Google News

Đứng một mình sử dụng điện thoại đi động bên đường buổi tối, chị Nga gây chú ý với 2 tên cướp đang "săn mồi". Sau đó, chúng bám theo xe chờ chị...

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 5/11/2018, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm - SN 1999, trú tại tổ dân phố 2, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng chị Cao Thị Hoa (SN 1999 trú tại tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) đi xe máy về hướng xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, đột nhiên bị 2 đối tượng điều khiển xe máy phía sau lao tới giật 1 điện thoại OPPO A3S mà chị Nga cầm trên tay.
Mot minh nhan tin chon vang, thieu nu thanh 'moi' cho 2 ten cuop
Một mình nhắn tin chốn vắng, thiếu nữ thành 'mồi' cho 2 tên cướp. 
Cùng thời gian trước Tết Nguyên đán 2019, Công an thị xã Ba Đồn nhận phản ánh có nhiều trường hợp bị cướp giật tài sản với thủ đoạn như trên.
Sau hơn 4 tháng điều tra, ngày 22/2/2019, Công an thị xã Ba Đồn xác định nghi phạm gồm: Phạm Văn Toàn (SN 1996) và Trần Trung Hiếu (SN 2001, đều trú tại thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn).
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, tối 5/11/2018, Toàn điều khiển xe máy BKS 73E1-076.19 chở Hiếu đi tìm người sơ hở để tiếp cận cướp giật tài sản. Khi đi qua cầu Quảng Hải 1, chúng thấy chị Nga đang đứng một mình sử dụng điện thoại đi động bên đường. Chúng đang tìm cách cướp điện thoại của chị Nga thì chị Hoa đi xe máy đến chở chị Hoa về hướng xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch.
Chị Nga ngồi sau xe nhưng tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin, Toàn điều khiển xe lên áp sát để Hiếu giật điện thoại chị Nga rồi phóng xe chạy trốn. Hôm sau, Toàn và Hiếu đem chiếc điện thoại trên đi bán lấy 2,5 triệu đồng.
Hai đối tượng còn khai nhận từ tháng 9 đến tháng 11/2018, với thủ đoạn tương tự, chúng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường, chủ yếu là điện thoại di động.
Công an thị xã Ba Đồn mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt tạm giam Phạm Văn Toàn và Trần Trung Hiếu.
"Ai là nạn nhân trong các vụ án cướp giật tài sản vào thời điểm nói trên kịp thời đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo sự việc, phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng án", Công an tỉnh Quảng Bình thông báo.
Theo P. Luật/Báo Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)