Mâu thuẫn vì taxi không chở khách, một người bị đâm chết

Google News

(Kiến Thức) - Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện này.

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là Lê Văn V. (SN 1986, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đối tượng gây án đã bị bắt giữ là Nguyễn Hữu Quý (SN 1988, trú tại khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai).
Khoảng 23h ngày 28/11, Nguyễn Học Toàn (SN 1986, trú xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) lái xe taxi đỗ trước cửa trung tâm Tổ chức sự kiện Pacific Xuân Mai để chờ khách.
Mau thuan vi taxi khong cho khach, mot nguoi bi dam chet
 Ảnh minh họa.
Lúc này, Hoàng Văn Hải (SN 1998, trú tại tổ 5, khu Tân Xuân, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) đi cùng 1 nhóm thanh niên đến hỏi đi taxi. Thấy đông nên Toàn đã từ chối rồi lời qua tiếng lại dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Tiếp đó, Quý gọi điện cho Hải để nói chuyện thì biết được Hải đang đánh nhau với lái xe taxi nên đến đưa nhóm của Hải về nhà Quý.
Đến khoảng 23h40 cùng ngày, Lê Văn V. cùng Trần Văn Hải (SN 1992) và Nguyễn Quốc Hà, (SN 1988) đều trú xã Thủy Xuân Tiên biết tin Toàn bị đánh vì khước từ chở nhóm khách nên tất cả đã rủ nhau đến nhà Quý để giải quyết mâu thuẫn.
Tuy nhiên vừa đến nơi thì V. bị Quý dùng dao đâm vào bụng gục ngay tại chỗ. Đến ngày 29/11 thì tử vong.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
K.H

>> xem thêm

Bình luận(0)