Lộ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khủng khiếp trên cao tốc HLD

Google News

(Kiến Thức) - Ban ATGT tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo chính thức về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc HLD tại thời điểm xuất hiện đám khói đốt đồng và nguyên nhân do lỗi của các tài xế, trong đó có lái xe hãng Toàn Thắng.

Ngày 5/4, thông tin với PV, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết đã có báo cáo chính thức về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây vào chiều 3/4 làm 4 người bị thương, hàng loạt phương tiện hư hỏng và giao thông qua đường cao tốc bị phong tỏa nhiều giờ.
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc HLD chiều 3/4.
Nguyên nhân sơ bộ tai nạn liên hoàn ban đầu được xác định là do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông”, báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, nêu rõ.
 
Bước đầu Ban ATGT tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân do tài xế xe khách Toàn Thắng và 3 tài xế khác không giữ khoảng cách an toàn, gây tai nạn giao thông. 
Trước đó, lúc 15h ngày 3/4, xe khách biển số TP HCM do Lê Thanh Bằng (38 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển, lưu thông trên cao tốc HLD (theo hướng TP HCM đi Dầu Giây) trên làn đường số 1. Khi đến Km20+200 (thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) gặp thời điểm người dân đốt đồng cỏ bên ngoài hành lang cao tốc nhưng gặp hướng gió đã gây khói mù mịt nên tài xế Bằng đã giảm tốc độ.
Lúc này, xe đầu kéo container do anh Đào Duy Tuấn (38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) chạy phía sau đã chuyển làn từ số 1 qua số 2 thì xảy ra va chạm với xe khách 72B của hãng xe khách Toàn Thắng, chạy tuyến TP HCM – Vũng Tàu, lưu thông cùng chiều phía sau.
Cũng vào thời điểm trên, xe 60C…do Đỗ Đức Huỳnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển và ôtô 50LD-…do Nguyễn Phú Cường (45 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển đã không xử lý kịp, đã va chạm đã va chạm xe khách 51B-…; đồng thời ôtô 51F-919.99 do Phạm Văn Đạo (52 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển, lưu thông trên làn đường số 2 va tiếp vào xe đầu kéo 51C-151.38 tạo ra chuỗi tai nạn liên hoàn gây cảnh hỗn loạn giữa khói mù mịt. Có 4 nạn nhân bị thương đã được giải cứu, chuyển vào bệnh viện Long Thành. Đến tối cùng ngày, 3 người xuất viện, riêng 1 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được chuyển về bệnh viện ở TP HCM tiếp tục chữa trị.
Cùng thời điểm này, ở hướng ngược lại trên cao tốc cũng ở KM20+200 đã xảy ra vụ va chạm giữa nhiều phương tiện nhưng không gây thiệt hại về người.
Tai nạn xảy ra vào thời điểm xuất hiện đám khói đốt đồng ảnh hưởng đến tầm nhìn trên cao tốc. 
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)