Không xây nhà cũng lập biên bản: Cơ quan chức năng có sai phạm?
(Kiến Thức) - Người dân ở phường Hàng Đào vừa lên mạng xã hội "tố cáo" các cơ quan chức năng "vô cớ" lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng gây xôn xao dư luận.
Bảo Ngân
Dân “tố” cơ quan chức năng lập biên bản vô cớ?
Dư luận đang xôn xao trước thông tin bà Đặng Thị Thúy Quỳnh (56 tuổi, ở nhà số 23 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên mạng xã hội Facebook “tố” UBND phường Hàng Đào, Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm… ‘vô cớ” lập biên bản vi phạm xây dựng.
Mái che cửa sổ của gia đình bà Quỳnh đã hoen rỉ bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng.
Liên quan đến vụ việc, sáng 7/9, trao đổi với PV Kiến Thức, bà Thúy Quỳnh cho biết, từ trước đến giờ gia đình bà không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào trong ngôi nhà, kết cấu hiện trạng vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Bà Quỳnh cho rằng, ngôi nhà số 28 Hàng Ngang đã chiếm toàn bộ diện tích giếng trời chung. Nhà số 28 Hàng Ngang lắp hệ thống ống nước, cáp điện vi phạm trật tự xây dựng, các lực lượng chức năng cũng đã đến đình chỉ nhưng không hiểu tại sao đến giờ vẫn chưa bị dỡ bỏ? Ảnh nhìn từ cửa sổ gia đình bà Quỳnh.
Bà Quỳnh bức xúc việc ngôi nhà số 28 Hàng Ngang xây dựng làm hư hỏng cửa sổ, và tường của nhà bà.
Bà Quỳnh cho hay, trước đó, UBND phường Hàng Đào (Hà Nội) lập biên bản vi phạm, đình chỉ công trình cải tạo ngôi nhà số 28 Hàng Ngang của Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội cho thuê lại vì xây dựng không phép, tự ý lắp khung sắt mái nhựa tại khoảng không tầng hai phía sau nhà 28 Hàng Ngang (giáp nhà 23 Hàng Cân).
“ Thời điểm ngôi nhà số 28 Hàng Ngang cải tạo, họ làm sập cửa sổ, chúng tôi đã bỏ qua. Tiếp đó họ lợp mái che làm nước mưa thấm, chảy vào bên trong ngôi nhà khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Rõ ràng các cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm nhưng đến nay họ tiếp tục xây thêm nhà vệ sinh, lắp hệ thống điện nước, lắp đặt camera giám sát tại phần diện tích giếng trời chung để đón không khí, ánh sáng mà không bị phường cưỡng chế. Ngược lại gia đình chúng tôi không xây nhà, không thay đổi kết cấu, mái che cửa sổ cũ kỹ sắp sập không giám sửa vậy mà phường, quận đến lập biên bản chúng tôi vi trật tự xây dựng?”, bà Quỳnh bức xúc nói.
Cửa sổ gia đình bà Quỳnh bị nhà số 28 Hàng Ngang làm hư hỏng trước đó. Ảnh: Bà Quỳnh cung cấp.
Clip: Bà Quỳnh cho rằng các lực lượng chức năng "vô cớ" lập biên bản hành chính vi phạm xây dựng với gia đình bà.
Theo lời của bà Quỳnh, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Đào đã nhiều lần đến lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng đối với gia đình bà. Mới đây nhất, ngày 6/7/2017, Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, gồm: Nguyễn Anh Tuấn – Tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm; Dương Hải Yến – Cán bộ TTXD quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Quỳnh Ngân – Cán bộ Xí Nghiệp Quản lý và Phát triển nhà quận Hoàn Kiếm đến lập biên bản “Vi phạm hành chính và yêu cầu tự tháo dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm mái che cửa sổ tại vị trí tầng 2 phía sau nhà 23 Hàng Cân, giáp nhà 28 Hàng Ngang gắn 4 con song sắt vào tường, kích thước 3,5mx1m; đỉnh mái cao 3,38m; chân mái 3,10m có cũ từ trước. Đặt cục điều hòa trên phần giàn sắt thuộc không gian diện tích sử dụng của ngôi nhà 28 Hàng Ngang. Tuy nhiên, ở phần ký tên vào phần tổ chức, cá nhân vi phạm trong biên bản bà Quỳnh viết “Tôi ký tên do cán bộ yêu cầu”.
Bà Quỳnh cho biết: “Đến ngày 1/9, các lực lượng trên tiếp tục xuống nhưng, lần này họ cầm theo một biên bản đã viết sẵn các nội dung như biên bản ngày 6/7 và yêu cầu chúng tôi ký tên. Tôi đề nghị Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội trả lại không gian giếng trời chung, tháo dỡ mái, hệ thống nước, cáp điện sát cửa sổ gia đình chúng tôi và làm lại hàng rào ngăn cách để đảm bảo an ninh và sinh hoạt chung tại số nhà”.
Cơ quan chức năng nói gì?
Trước vấn đề nêu trên, sáng 7/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Hàng Đào – cho biết: “Tình trạng tranh chấp giữa nhà 28 Hàng Ngang và 23 Hàng Cân đã diễn ra nhiều năm. Thực tế thông tin vụ việc hoàn toàn khác bà Quỳnh đã chia sẻ lên mạng xã hội”.
Theo tài liệu mà ông Sơn cung cấp cho PV Kiến Thức, năm 1985, Xí nghiệp quản lý nhà Hoàn Kiếm (Nay là Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm) ký hợp đồng thuê nhà (trong đó có nhà số 28 Hàng Ngang và 23 Hàng Cân) cho Xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội (Nay là Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội) thuê hợp đồng số 515 ngày 18/9/1985, với diện tích 3 phòng 62m2 – Nhà 23 Hàng Cân.
Biên bản mà cơ quan chức năng đã lập đối với gia đình bà Quỳnh.
Theo ông Sơn, UBND phường Hàng Đào đã nhiều lần nhận đơn tố cáo của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội về việc ngôi nhà số 23 Hàng Cân lấn chiếm diện tích. Đặc biệt, ngày 29/3/2016, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm đã có văn bản thông báo thi công sửa chữa nhà 28 Hàng Ngang. Trong quá trình sửa chữa có tranh chấp khiếu kiện giữa Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội với gia đình số 23 Hàng Cân. Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội kiến nghị giải quyết việc hộ dân 23 Hàng Cân nhiều lần gây cản trở đơn vị sửa chữa nhà số 28 Hàng Ngang; tự ý sang phần diện tích đất của công ty đập phá gây mất an ninh trật tự, phá hoại tài sản của công ty…
“UBND phường Hàng Đào đã có đề xuất lên UBND quận Hoàn Kiếm, TTXD quận Hoàn Kiếm, xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với việc lắp đặt mái che cửa sổ, cục điều hòa của hộ bà Tạ Ngọc Hương và bà Đặng Thúy Quỳnh tại 23 Hàng Cân. Do vi phạm đã tồn tại từ lâu, vì vậy không áp dụng hình thức phạt tiền nhưng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu”, ông Sơn thông tin.
Trong khi đó ông Nguyễn Đình Tĩnh - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm - cho biết: Tổ thanh tra xây dựng do UBND phường Hàng Đào trực tiếp chỉ đạo. Hai nhà 28 Hàng Ngang và 23 Hàng Cân kiện nhau đã lâu, UBND quận cũng đã lập hồ sơ để xử lý. Tuy nhiên, khi đưa ra họp ở quận thì biên bản lại thiếu số chứng minh thư nên phòng tư pháp yêu cầu phải bổ sung CMT.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin làm rõ vụ việc này....
Thanh tra Chính phủ: 100% dự án BT, BOT là chỉ định thầu
(Kiến Thức) - Theo kết luận của thanh tra chính phủ thì 70 dự án đã thực hiện đều là chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia.
Ngày 01/9/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2222/TB-TTCP, thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ GTVT. Trước đó, ngày 23/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ trướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra.
Phó TGĐ PVN bất ngờ khai nhận 20 tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn
(Kiến Thức) - Trong phiên xử đại án Oceanbank sáng nay, bị cáo Ninh Văn Quỳnh – Phó TGĐ PVN bất ngờ khai đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn khoảng 20 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2013.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đại án Oceanbank sáng nay (7/9), phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo, trong đó tập trung vào Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng giám đốc Oceanbank về khoản tiền đưa cho Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc PVN.
Tại phiên toà, Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc (TGĐ) PVN khai nhận, “tôi nhớ giữa năm 2009, Sơn đến phòng tôi mang theo túi đựng chai rượu để trên bàn tôi, tôi mở ra có 500 triệu đồng”.
Thầy giáo tử vong trong tư thế treo cổ ngay ngày khai giảng
Người mẹ hốt hoảng phát hiện con trai chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở Vĩnh Long, ngay ngày khai giảng năm học mới.
Chiều 5/9, Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ thầy giáo được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở xã Long Mỹ (huyện Mang Thít).
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Mùng 6 Tết và là ngày nghỉ cuối cùng, nhưng nhiều điểm vui chơi ở TP HCM vẫn tấp nập khách. Doanh thu du lịch TP lớn nhất nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Nhiều tuyến đường ở TP HCM thông thoáng, không có cảnh ùn tắc giao thông trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dù là giờ cao điểm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
Nhiều tuyến đường ở TP HCM thông thoáng, không có cảnh ùn tắc giao thông trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dù là giờ cao điểm.
Trong Tết Nguyên đán 2026, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc tại dự án đường VĐ1, từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục đã được thảm nhựa.
Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), trống khai hội ở chùa Hương vang lên trong mưa xuân, dưới sân Thiên Trù là biển áo mưa và hàng người chờ xuống đò từ rạng sáng.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách, mang về doanh thu trên 2.620 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Mùi để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản", chửi bới, ép người đi lễ trả tiền tại đền xã Kép.
Vụ việc chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đánh du khách vào mùng 5 Tết đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tại các buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026, nhiều thí sinh đặt vấn đề: Ra trường làm gì, cần chuẩn bị và học thế nào để không tụt lại phía sau?
Dự báo thời tiết ngày 23/2, miền Bắc nhiều nơi mưa nhỏ rải rác, sương mù xuất hiện lúc sáng sớm gây hạn chế tầm nhìn, miền Nam nắng mạnh, có nơi nắng nóng.
Trong tiếng hò reo vang dội dọc hai bờ sông Đăk Bla, các tay chèo đại ngàn đã cống hiến những màn rượt đuổi kịch tính tại Giải đua thuyền độc mộc 2026.
Mùng 6 Tết và là ngày nghỉ cuối cùng, nhưng nhiều điểm vui chơi ở TP HCM vẫn tấp nập khách. Doanh thu du lịch TP lớn nhất nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Hàng vạn du khách "đội mưa" đổ về chùa Hương từ tinh mơ dự lễ khai hội mùng 6 Tết. Xã Hương Sơn (Hà Nội) đặt mục tiêu đón hơn một triệu lượt khách năm nay.
Trưa 22/2, Cục CSGT cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.
Ông chủ cùng nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP HCM dùng xẻng đuổi đánh khách sau khi xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi chỗ đậu ô tô.