Không có bệnh vẫn vào viện yêu cầu bác sĩ tháo đốt tay

Google News

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên dù không có bệnh tật gì nhưng vẫn vào bệnh viện yêu cầu bác sĩ tháo đốt tay. Bác sĩ không đáp ứng liền bị người này cầm dao dọa, khi mọi người biết nguyên nhân đều ngỡ ngàng.

Chiều ngày 2/3, thông tin với PV Kiến Thức, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xác nhận có sự việc nam thanh niên cầm dao vào bệnh viện này dọa bác sĩ và đòi tháo đốt tay.
Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 27/2, nam thanh niên tên Q. (ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên) dù không có bệnh tật gì cũng đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ tháo đốt tay cho mình. Tuy nhiên khi thấy bác sĩ không đáp ứng, nam thanh niên đi ra ngoài mua một con dao lớn và quay trở lại bệnh viện đe dọa các bác sĩ.
 Nam thanh niên tên Q. sau khi có biểu hiện "ngáo đá" đã vào bệnh viện yêu cầu bác sĩ tháo đốt ngón tay. Khi không được đáp ứng, thì lấy dao (khoanh đỏ) dọa.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”. Thấy vậy, bệnh viện đã yêu cầu bảo vệ ngăn chặn đồng thời thông báo cho cơ quan công an đến để xử lý.
May mắn nam thanh niên chưa kịp gây thương tích cho các bác sĩ và người khác, nhưng cũng khiến người nhà, người bệnh đến đây thăm khám được một phen hoảng loạn.
H.B

>> xem thêm

Bình luận(0)