Khởi tố vụ gia đình chết lạ thường trong xe Mercedes

(Kiến Thức) -  Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án 3 người trong gia đình chết lạ thường trong xe Mercedes rúng động tỉnh này trong những ngày vừa qua.

Ngày 22/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, sáng cùng ngày Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân dẫn đến việc 3 người trong một gia đình chết trong xe Mercedes tại TP Hà Giang vào chiều 20/3.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Hà Giang.
 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Hà Giang.
Các nạn nhân trong vụ án được xác định gồm anh T.Đ.M (44 tuổi, phường Trần Phú, TP Hà Giang, lái xe Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang) và vợ là chị N.B.N (39 tuổi, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang) cùng con trai chưa đầy 1 tuổi.
Trước đó, khoảng 15h chiều 20/3, người dân phát hiện 3 người tử vong trong ô tô Mercedes E280 mang BKS 30N – 4730 đậu bên vệ đường tại thôn Hạ Thành (xã Phương Độ, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
Clip: Toàn cảnh hiện trường vụ việc: Nguồn VTC14
Ông Nguyễn Văn Quán - Trưởng công an xã Phương Độ cho hay, khoảng 15h ngày 20/3, lực lượng công an xã phát hiện ra vụ việc. Lúc này vợ chồng anh M và cháu bé đã tử vong ở ghế sau ô tô. Cửa của xe ô tô không bị khóa, trong có mùi khét, lớp nhựa trần trên xe như bị cháy rơi xuống.
Hiện vụ việc 3 người tử vong trong xe Mercedes đang được làm rõ.

Một đối tượng vụ đánh bạc nghìn tỷ được ông Hóa bảo kê ra đầu thú

(Kiến Thức) - Một trong số 9 đối tượng bị truy nã trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bằng công nghệ cao được ông Nguyễn Thanh Hóa bảo kê đã ra cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ bằng công nghệ cao được ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) bảo kê, đối tượng Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) – là 1/9 đối tượng bị truy nã đã ra đầu thú.
Theo cơ quan điều tra, Trong vụ án này, Trọng có vai trò là đại lý cấp 1, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2017 đã đứng ra mua bán đồng tiền RIK theo tỷ lệ hưởng chênh lệch 2%.
Trong mua cứ 100.000 tiền RIK, thì có giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền mà Trọng thu lời lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
  Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Trước đó, ngày 18/12/2017, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã Hoàng Văn Trọng về tội tổ chức đánh bạc.
Cơ quan Công an tiếp tục kêu gọi các bị can đang bị truy nã trong vụ án hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Trước đó, ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ này hai đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao).

Ông Thăng: "Chính phủ không cho thoái vốn, mất 800 tỷ không thuộc trách nhiệm PVN"

(Kiến Thức) - "Việc mất vốn là do Chính phủ không cho thoái vốn, Ngân hàng Nhà nước mua 0 đồng", ông Đinh La Thăng tiếp tục biện bạch việc để thất thoát 800 tỷ trong phần tự bào chữa sau đề nghị mức án của VKSND.

Sáng ngày 22/3, ngay sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội đọc bản luận tội tại phiên xử ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn tại OceanBank, HĐXX đã mời ông Đinh La Thăng lên bục tự bào chữa cho mình.
Đứng trước HĐXX, ông Đinh La Thăng khẳng định, việc PVN đầu tư vào OceanBank nhằm giải quyết hệ lụy của Ngân hàng Hồng Việt không được thành lập. Qua nhiều lần đàm phán với nhiều đối tác, các ngân hàng không thống nhất được điều kiện PVN đưa ra, đó là phải tiếp nhận toàn bộ con người, cơ sở vật chất…, chỉ có OceanBank chấp nhận các điều kiện của PVN.
Hơn nữa, việc PVN đầu tư vào OceanBank là công khai, minh bạch, bản thân bị cáo không hề vụ lợi, không có động cơ cá nhân,… Bị cáo không che giấu hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Thực tế, theo quy định của pháp luật, chỉ có nghị quyết của HĐQT mới cần báo cáo, còn biên bản thỏa thuận không phải là căn cứ để báo cáo HĐQT.
Ông Đinh La Thăng cùng các bị cáo tại phiên tòa sáng nay (22/3).
 Ông Đinh La Thăng cùng các bị cáo tại phiên tòa sáng nay (22/3).

Ông Đinh La Thăng nói: Thực tế năm 2014, khi OceanBank khó khăn theo báo cáo, PVN cũng như OceanBank đã trích lập dự phòng rủi ro, cái này do thời điểm, năm nay có thể trích lập nhưng sang năm hoàn lại. Việc lỗ cũng không quan hệ biện chứng, nhân quả gì với việc đầu tư. Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào hội đồng quản trị của OceanBank. Giống như vi phạm giao thông thì phạt người đi xe máy chứ không thể phạt bố mẹ người đi xe đã mua xe.

Đề cập đến về việc thoái vốn, ông Đinh La Thăng cho hay: PVN đã rất chủ động, từ năm 2012 đã xây dựng lộ trình thoái vốn, được Thủ tướng đồng ý thoái vốn 100% từ năm 2013-2014. Được OceanBank đồng ý, một Công ty Singapore và một Công ty Việt Nam đã mua 5%, PVN đã báo cáo Thủ tướng đồng ý.

"Đầu tiên Thủ tướng đồng ý nhưng sau 13 ngày lại không đồng ý vì Ngân hàng Nhà nước bảo phải chuyển vốn về Ngân hàng Nhà nước. Nếu PVN được thoái vốn thì không thể bị mất, tất cả các bên đều đồng thuận. PVN xin rút, OceanBank xin rút, 2 công ty xin mua, nếu Thủ tướng đồng ý thì không thể có việc mất 800 tỷ đồng", ông Đinh La Thăng nói.

Tiếp đó, ông Thăng cho biết, việc Ngân hàng Nhà nước mua OceanBank với giá 0 đồng, tòa án cũng đã yêu cầu Chính phủ xem xét việc mua 0 đồng. Chính phủ cũng có văn bản chấm dứt mua 0 đồng. Thời điểm đó, Hà Văn Thắm cũng không biết gì việc mua 0 đồng, PVN nắm 20% cũng không biết.

Giả sử mua 0 đồng do kinh doanh thua lỗ thì Ngân hàng Nhà nước phải hoàn tiền bù vào 14 nghìn tỷ, bù 4 nghìn tỷ vào vốn điều lệ. Nhưng quy định là Ngân hàng Nhà nước không được dùng ngân sách để bù lỗ. Như vậy, rõ ràng có vấn đề trong việc mua 0 đồng và chính việc mua này là nguyên nhân quan trọng nhất, việc Chính phủ không cho thoái vốn là nguyên nhân quan trọng tiếp trong việc PVN và các cổ đông bị mất vốn.

“Về bảo toàn phát triển vốn, việc đầu tư này có hiệu quả, thu hồi được cổ tức 244 tỷ đồng. Do tháng 8/2011 bị cáo đã chuyển công tác. Sau 3 năm OceanBank vẫn chia cổ tức vì vậy bị cáo chỉ chịu trách nhiệm đến tháng 8/2011. Bị cáo chuyển đi, mọi quyền hạn, nghĩa vụ bị cáo không còn gì. Vì vậy, việc đầu tư vào OceanBank là có hiệu quả, nếu Thủ tướng cho thoái vốn thì PVN đã thu lại được 800 tỷ đồng và 244 tỷ đồng cổ tức. Bị cáo không chối bỏ trách nhiệm, nếu có vi phạm thì bị cáo hoàn toàn có trách nhiệm trong vai trò người đứng đầu nhưng xem xét lại việc đầu tư vào OceanBank đã hoàn toàn có hiệu quả. Việc mất vốn là do Chính phủ không cho thoái vốn, Ngân hàng Nhà nước mua 0 đồng”, ông Thăng trình bày.

Cuối cùng ông Thăng bày tỏ niềm tin tưởng vào sự công minh của pháp luật và mong Tòa xem xét tội danh vì sự việc xảy ra ở bối cảnh lịch sử lúc đó tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế trong nước bị động. PVN đang thí điểm mô hình kinh tế, văn bản pháp luật chưa hoàn thiện.

Mong Tòa cân nhắc, xem xét việc đầu tư vào OceanBank không phải chủ trương chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mà là hệ lụy giải quyết Hồng Việt.

Phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An thiếu hợp tác

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo tỉnh Long Anh, trong quá trình làm việc với tổ xác minh, ông Võ Hòa Thuận - phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi thiếu hợp tác. UBND huyện Bến Lức đã đề nghị công an tiếp tục xác minh.

Sáng nay (22/3), thông tin chính thức tới báo chí vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận thời gian qua, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho hay, hiện tại đã có kết quả xác minh.
Theo kết quả, ngày 28/2, vợ chồng ông Võ Hòa Thuận cùng hai phụ huynh khác đến Trường tiểu học Bình Chánh phản ánh việc cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung bắt học sinh quỳ gối đến nỗi không dám tới trường. Điều đáng nói, khi có mặt tại trường mặc dù cô giáo Nhung và Hiệu trưởng nhà trường đã xin lỗi chân thành nhưng các phụ huynh trên không đồng ý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới