Hôm nay mở lại phiên tòa xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Google News

(Kiến Thức) - Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Oceanbank.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử sai phạm xảy ra tại Ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Phiên tòa sơ thẩm xét xử 51 bị cáo lần này dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày.
Đây được xem là phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng với 600 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nhân chứng, giám định viên) và hơn 50 luật sư tham gia bào chữa.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, có 2 luật sư bào chữa cho Hà Văn Thắm, 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Trong số 51 bị cáo, có 7 bị cáo bị tạm giam và 44 bị cáo tại ngoại.
Hom nay mo lai phien toa xu Ha Van Tham va dong pham
Hà Văn Thắm (giữa). Ảnh: Zing.
Trước đó, vào cuối tháng 7, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm. Theo cáo trạng này, bị can Thắm sẽ bị truy tố về 4 tội danh: "Tham ô tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN - là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Ngân hàng) bị truy tố về 3 tội danh: "Tham ô tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố bổ sung thêm 4 bị can gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung) và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm).
Mời độc giả xem video "Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm" (Nguồn: Truyền hình Thông tấn)
Ngoài Hà Văn Thắm còn có hàng chục bị cáo khác là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC cũng phải chịu trách nhiệm hình sự từ việc làm sai trái của Hà Văn Thắm.
Theo đó, tổng số tiền mà Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm liên quan gây thiệt hại lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Linh Hoàng

>> xem thêm

Bình luận(0)