Hàng loạt vụ cháy rừng ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh

Google News

(Kiến Thức) - Những ngày qua liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng ở một số tỉnh miền Trung, Gần đây nhất là vụ cháy rừng ở Quảng Bình, việc chữa cháy vẫn đang khẩn trương...

Khoảng gần 10 giờ ngày 30/6, rừng thông ở khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bốc cháy dữ dội. Hiện công việc dập lửa vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương giữa thời tiết nắng nóng và gió tây nam thổi mạnh.
Tin trên báo Người lao động, khu rừng thông rộng hơn 30 hecta bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt sau 7 giờ bốc cháy, hàng trăm cán bộ chiến sĩ toát mồ hôi dập lửa.
Hang loat vu chay rung o Quang Binh, Nghe An, Ha Tinh
 Rừng thông ở Quảng Bình đang bốc cháy dữ dội. Ảnh:Người lao động
UBND huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng dân quân các xã trong khu vực đến dập lửa. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh cùng nhiều chiến sĩ Công an và kiểm lâm huyện Bố Trạch tham gia chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do đám cháy trên đồi cao nên việc đưa đường ống chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hết sức khó khăn.
Hang loat vu chay rung o Quang Binh, Nghe An, Ha Tinh-Hinh-2
 Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động dập lửa. Ảnh: Người lao động
Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt song các lực lượng chữa cháy đã tạo được đường ranh cản lửa để đám cháy không lan rộng. Bước đầu xác định ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 5 ha rừng trồng gồm, thông, keo lai và bạch đàn.
Hang loat vu chay rung o Quang Binh, Nghe An, Ha Tinh-Hinh-3
 Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động dập lửa. Ảnh:Người lao động
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhưng khu rừng thông nhựa này thực bì quá dày, dễ bắt lửa và cháy dữ dội. 
* Khoảng 22h ngày 30/6, tại 2 ngọn núi Chùa Cao và núi Cồn Léc, thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn.
Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người dập lửa, di dời dân nằm sát khu vực xảy ra cháy rừng.
Hang loat vu chay rung o Quang Binh, Nghe An, Ha Tinh-Hinh-4
 Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người dân sống quanh khu vực xảy ra cháy rất nhiều, nguy cơ ảnh hưởng tới 20-30 hộ dân. 
Hang loat vu chay rung o Quang Binh, Nghe An, Ha Tinh-Hinh-5
Lửa bao trùm cả khu vực. Ảnh: Vietnamnet
Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu Phan Xuân Định cho biết, do địa hình dốc, vụ cháy xảy ra giữa đêm, lửa bùng phát nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 
Như vậy, trong 3 ngày qua, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng trên 200ha của 4 huyện là Hương Sơn, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh và Cẩm Xuyên. Tại huyện Nghi Xuân, ngọn lửa cháy lan rộng, tái phát nhiều lần. Tính đến nay, có khoảng 60ha rừng thông thuộc rừng phòng hộ bị thiêu cháy. 
Đến chiều tối 30/6, sau ba ngày, đám cháy rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn túc trực đề phòng lửa bùng phát trở lại.
Bước đầu có hai người tử vong khi nỗ lực cứu rừng và hơn 150 ha rừng thông bị lửa thiêu cháy.
* Trước đó, đêm 25/6, xảy ra vụ cháy rừng thông ở xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Gần trưa 25/6, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ rừng thông ở Rú Thiên (gần chân núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn). Cán bộ và người dân xã Nam Xuân đã dùng các phương tiện lên chữa cháy cứu rừng.
Tuy nhiên, do trời nắng nóng gay gắt khiến lửa cháy lan nhanh. Nhận được thông tin cán bộ và công an xã đã thông tin lên huyện Nam Đàn để huy động thêm lực lượng đến chữa cháy, cứu rừng thông.
Đến 20 giờ đêm 25/6, người dân cùng dân quân, công an, quân đội đã bước đầu khống chế được vụ cháy. Hiện cơ quan chức năng chưa thống kê hết được diện tích và cây rừng bị thiệt hại.
 Chiều 30/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến hiện trường vụ cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chỉ đạo việc chữa cháy rừng, động viên, thăm hỏi các lực lượng chữa cháy và người dân. Phó Thủ tướng cũng biểu dương nhà hàng Minh Hồng (TP Vinh, Nghệ An) đã mang 1.000 suất ăn sang phục vụ miễn phí lực lượng tham gia chữa cháy cứu rừng trên núi Hồng Lĩnh.
Trưa cùng ngày, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cũng đến thực địa kiểm tra việc dập lửa, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 
Quý An (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)