Hải Dương: Lịch trình dày đặc gây lo lắng của nữ công nhân nhiễm COVID-19

Google News

Truy vết lần đầu cho thấy, nữ công nhân nhiễm COVID-19 ở huyện Ninh Giang, Hải Dương là trường hợp tiếp xúc gần của Doãn thị V.- nhân viên trang điểm ở ảnh viện cưới Hana ở TP Hải Dương.

Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa có báo cáo nhanh về ca nhiễm COVID-19 P.T.N (SN 2001, công nhân Công ty Sao Đỏ (Công ty SeJing) phố Ninh Thái, khu 4, thị trấn Ninh Giang, Hải Dương, trú tại thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa huyện Ninh Giang).
Theo đó, nữ công nhân N. truy vết lần đầu là trường hợp tiếp xúc gần của Doãn thị V.- nhân viên trang điểm ở ảnh viện cưới Hana (địa chỉ 221, phố Ngô Quyền, TP Hải Dương).
Hai Duong: Lich trinh day dac gay lo lang cua nu cong nhan nhiem COVID-19
 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Hòa.
Báo cáo cho thấy, lộ trình di chuyển của nữ công nhân này rất phức tạp, tiếp xúc nhiều người.
Cụ thể, ngày 11/1, đến ngày 20/1, nữ công nhân đi làm tại công ty Công ty Sao Đỏ, phố Ninh Thái, khu 4, thị trấn Ninh Giang. Từ ngày 21 đến ngày 22/1, được nghỉ làm sang nhà chú thím ở xóm 7 ngọc Hòa, Vĩnh Hòa chơi. Ngày 23/1, đi làm công ty, hết giờ làm về nhà.
Sáng 8h ngày 24/1, nữ công nhân đã tiếp xúc trực tiếp với Doãn Thị V. là nhân viên trang điểm tại phòng của cô dâu Mai Thị L. (trú tại đội 4 thôn Tiền, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang).
Chiều 24/1, nữ công nhân đưa con đi khám tại phòng khám Đa khoa Hồng Châu, có tiếp xúc vơi nhân viên Phòng khám (không biết ai) . Sau đó về nhà lúc 16h cùng ngày. Sáng ngày 25/1, cho con xuống ông nội ở Đội 7, Ngọc Hòa, Vĩnh Hòa. Sau đó, đi làm tại công ty. Đến 11h trưa cùng ngày, công ty hết giờ làm việc đi thẳng về nhà ăn cơm, nghỉ trưa sau đó 13h đi làm công ty, tan ca về nhà tối cùng ngày.
Ngày 26/1 có rẽ vào quán Thế giới Bỉm Sữa mua bỉm ở địa chỉ Phố Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ninh Giang. Sau đó 19h tối đi ăn ốc tại quán chị Yến cùng địa chỉ trên.
Ngày 27 và 28/1, đi làm công ty tan ca lúc 19h tối cùng ngày. Tối 28/1, về nhà ông ngoại ở đội 3, thôn Tiền, Hiệp Lực, Ninh Giang khoảng 20 sau về nhà.
Ngày 29/1, đi làm công ty tan ca vào lúc 19h tối. Sau đó rẽ vào quán Hương Hoàn ở Đồng Tâm, huyện Ninh Giang khoảng 20 phút rồi về thẳng nhà.
Quá trình truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện 47 F1, 334 F2, 634 F3 liên quan ca nhiễm này.
Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang đã thông báo ca bệnh với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang triển khai công tác phòng chống dịch. Tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp (F1), chỉ đạo các đơn vị triển khai truy vết F1, F2. Thông báo các địa phương điều tra truy vết F1, F2. Thực hiện cách ly theo quy định các trường hợp F1, F2 và xử lý môi trường ổ dịch.
Đến 18h ngày 1/2, toàn bộ 47 trường hợp F1 của bệnh nhân P.T.N. đã được đưa đi cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Tân Quang cũ.
Đề phòng lượng người cách ly tập trung tăng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 huyện Ninh Giang đã sử dụng thêm trụ sở UBND xã Quyết Thắng cũ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện làm khu cách ly tập trung với khoảng 200 giường. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã kích hoạt 659 tổ Covid cộng đồng với 1.669 thành viên tham gia truy vết, giám sát các trường hợp F1, F2, F3... trên địa bàn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Trắng đêm duy trì chốt chặn phòng dịch COVID-19:

Nguồn:QTV

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 huyện Ninh Giang nêu rõ: Mọi người liên quan đến trường hợp nói trên không liên lạc được ngay với Trạm y tế cơ sở, cần gọi ngay đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang: 0964.691.616 – 0912.516.381. Nếu các trường hợp có liên quan mà khai báo không trung trực hoặc trốn tránh sẽ bị xử lý theo quy đinh pháp luật

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)