Ghen tuông, chặn đường đâm chết người nghi tình địch

Google News

(Kiến Thức) - Nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông cùng thôn, Hà đã đi mua một con dao, chặn đường đâm chết người Hà cho là tình địch.

Thông tin từ Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiều ngày 9/1, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Hà là đối tượng tình nghi đã sát hại anh Cao Văn Thắng (SN 1982, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào lúc 13h15 phút ngày 8/1 tại khu 1, Thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Hà, do nghi ngờ vợ mình là chị Hà Thị Cúc (SN 1988) có quan hệ bất chính với anh Cao Văn Thắng (có địa chỉ cùng thôn Bình Phiên) nên do ghen tuông đối tượng Hà nảy sinh ý định giết anh Thắng để trả thù.
Ghen tuong, chan duong dam chet nguoi nghi la tinh dich
Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra.
Để thực hiện kế hoạch giết anh Thắng, vào khoảng tháng 11/2015, đối tượng Hà mua một con dao bấm dài khoảng 20 cm, mũi dao nhọn, bản rộng khoảng 2 cm với mục đích làm công cụ gây án. Sáng ngày 3/1, Hà nói dối vợ là đi làm ở tỉnh Kom Tum với mục đích để rình tìm thời cơ bắt quả tang vợ và anh Thắng quan hệ bất chính nhưng không thực hiện được.
Biết anh Thắng thường đưa con đi học tại trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng nên khoảng 13h ngày 8/1, Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo túi xách đựng dao đứng đợi anh Thắng tại cổng trường. Khi anh Thắng đưa con vào trong trường rồi đi xe máy ra ngoài, đối tượng Hà đã chạy đuổi theo, chặn đầu xe và đâm 1 nhát dao vào ngực anh Thắng khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa anh Thắng đi cấp cứu nhưng do vết đâm thấu phổi, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Hà đi xe máy bỏ trốn tại thành phố Bắc Ninh. Đến khoảng 2 h sáng ngày 9/1 thì bị phòng PC45 Công an tỉnh điều tra làm rõ và bắt giữ.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 13h ngày 8/1, tại khu 1, thị trấn Cẩm Giàng, anh Cao Văn Thắng sau khi chở con đi học tại trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng, khi vừa quay xe trở ra đến đầu đường Chiến Thắng, anh Thắng bị đối tượng thanh niên đi xe máy, áp sát, dùng vật nhọn đâm thẳng vào phần ngực phía bên phải khiến anh bị trọng thương. Sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị trấn Cẩm Giàng đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm y tế thị trấn Cẩm Giàng cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong.
Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án trên.
Hải Ninh

Bình luận(0)