Dự báo thời tiết 26/9: Siêu bão tiến vào biển Đông

Google News

Dự báo thời tiết ngày 26/9, hầu khắp các vùng trên cả nước có nắng, đan xen những cơn mưa. Người dân miền Trung hối hả chuẩn bị ứng phó với siêu bão Noru sáng nay đã vào Biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/9), Bắc Bộ chủ yếu nắng, trời chuyển oi bức. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các tỉnh, thành phổ biến 31-34 độ.

Khu vực miền Trung, phía Bắc hôm nay cũng có nắng. Vùng Trung Trung Bộ mưa xảy ra bất chợt trong ngày. Còn Nam Trung Bộ chủ yếu mưa vào chiều tối. Nhiệt độ toàn miền cao nhất 29-33 độ.

Tuy nhiên, từ ngày 27-28/9, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to và giông, với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ đêm 27-30/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong hình thái thời tiết của mùa mưa với sáng nắng, chiều mưa, trời dịu mát. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên chỉ khoảng 30 độ; TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ 29-33 độ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Du bao thoi tiet 26/9: Sieu bao tien vao bien Dong

Ghe, thuyền được cẩu lên xe chuyên dụng để phòng tránh bão. Ảnh minh họa: G.H.

Bão Noru mạnh lên thành siêu bão, sáng sớm nay (26/9), đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022.

Hồi 4h, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông (Philippines), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Theo ngành chức năng, người dân ven biển các tỉnh TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tới Phú Yên, một phần bắc Khánh Hòa phải khẩn cấp tìm nơi tránh trú an toàn ở các nhà bê tông kiên cố (ở vùng không ngập lụt).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Theo Bảo Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)