Diễn biến bất ngờ sau vụ xét xử chủ mưu húi trọc trên 64ha rừng

Google News

TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, có dấu hiệu bỏ lọt người vi phạm, do vậy, đã hủy bản án, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Nguồn tin của VietNamNet sáng nay, cho hay, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Định để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung của bộ luật Tố tụng hình sự quy định đối với vụ án Lê Văn Thiệt (SN 1962) cùng đồng bọn phạm tội hủy hoại rừng.
Trước đó, ngày 22/10/2018, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão và tuyên phạt lần lượt các mức án: Lê Văn Thiệt (SN 1962) 12 năm tù giam; Nguyễn Văn Ri (SN 1975) 11 năm tù giam; Lê Xuân Hậu (SN 1986) 10 năm tù giam; Lê Hồng Đức (SN 1977) 9 năm tù giam; Nguyễn Nguyên Thực (SN 1984), Võ Dần (SN 1949), Văn Ngọc Triển (SN 1969), Nguyễn Cứ (SN 1964) cùng 8 năm tù giam và Phan Dễ (SN 1960, cùng ở huyện Hoài Nhơn) 7 năm tù giam.
Dien bien bat ngo sau vu xet xu chu muu hui troc tren 64ha rung
Vụ phá rừng quy mô lớn do Lê Văn Thiệt cầm đầu được yêu cầu điều tra, xét xử lại 

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2015 - 8/2017, 9 bị cáo trên đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảnh 7 và khoảnh 8 tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão với tổng diện tích là 64,18ha, gồm 25,87ha rừng phòng hộ và 38,31ha rừng sản xuất; trữ lượng rừng bị thiệt hại hơn 5.522,2m3 gỗ, tổng giá trị bị thiệt hại trên 4,79 tỉ đồng.
Tại tòa, 9 bị cáo đều thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đều thừa nhận biết việc phát rừng chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện vì mục đích lấy đất trồng cây keo.
Tuy nhiên, qua xem xét, TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, có dấu hiệu bỏ lọt người vi phạm, do vậy, đã hủy bản án, yêu cầu điều tra, xét xử trở lại.
Theo Ánh Nguyên/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)