Đề nghị tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù, bồi thường...6.300 tỷ

Google News

(Kiến Thức) - Bị coi là chủ mưu trong vụ án, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tiền ngân hàng, bà Hứa Thị Phấn bị VKSND đề nghị tuyên tổng hình phạt 30 năm tù giam, buộc bồi thường 6.300 tỷ.

Sáng nay (23/5), phiên tòa xét xử bà Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và các đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái" và "lạm dụng tín nhiệm" gây hậu quả hàng nghìn tỷ cho TrustBank bước vào phần luận tội.
Tại Tòa, VKSND TP HCM nhận định bà Hứa Thị Phấn là chủ mưu trong vụ án, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người thân, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị cáo Phấn dùng các thủ đoạn tinh vi điều phối hoạt động ngân hàng cho mục đích bản thân. Bị cáo bất chấp hậu quả dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Vì vậy, VKSND đề nghị HĐXX tuyên án bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù cho hai tội danh. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, VKSND đề nghị buộc bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường toàn bộ thiệt hại 6.300 tỷ và lãi phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án cho Ngân hàng TNHH 1TV Xây dựng VN (CB Bank-VNCB cũ, tiền thân là TrustBank).
 Bà Hứa Thị Phấn tới ngày hôm nay vẫn không tới Tòa. Nguồn ảnh: Vietnamnet
- Bùi Thị Kim Loan – trợ thủ đắc lực của bà Hứa Thị Phấn cũng bị đề nghị mức án cao nhất từ 20-30 năm tù.
Bị cáo Loan được đánh giá là không hợp tác với Tòa, mang con nhỏ tới phiên xử gây áp lực với HĐXX. Mặc dù trước đó Tòa đã làm việc cho phép bị cáo được vắng mặt, nhưng Loan vẫn mang con nhỏ tới gây náo loạn tại Tòa.
- Bị cáo Ngô Kim Huệ - nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TrustBank bị đề nghị 11-12 năm tù với hai tội danh.
- Bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang, cháu của bà Phấn) bị đề nghị 6 đến 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
- Bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín), Nguyễn Công Tụ (nguyên giám đốc Công ty TrustAsset), Bùi Thế Nghiệp (nhân viên định giá Công ty TrustAsset) và nhiều bị cáo khác mức án từ ba năm án treo đến 10-12 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)