Danh tính 5 đối tượng vụ đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường

Google News

Cơ quan công an xác định danh tính 5 đối tượng có liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Chiều 4/9, ông Nguyễn Minh Thiết, Trưởng công an xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: Ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định 5 người có liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn vào chiều 3/9 gây xôn xao dư luận.
Danh tinh 5 doi tuong vu danh ghen, lot do co gai tre giua duong
Hình chụp màn hình từ clip được cho là đánh ghen 
Những người liên quan gồm chị Đ (vợ của Nghĩa - người được cho là quan hệ ngoài luồng với chị K), bà Liên được xác định là mẹ ruột của Nghĩa; chị Hiền là cháu bà Liên; Vinh và Đông (đều là cháu bà Liên), tất cả 5 người trên đều trú tại địa chỉ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Cũng theo ông Thiết, ngay sau khi nhận thông tin về sự việc xảy ra, công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường và thông báo đến công an huyện Bình Xuyên xuống thu thập thông tin, điều tra, xác minh theo thẩm quyền.
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã mời những người liên quan lên ghi lời khai phục vụ công tác điều tra.
Ban đầu, sự việc được xác định là đánh ghen. Theo thông tin ban đầu, những người thân trong đình anh Nghĩa đã khống chế, ép nạn nhân nằm xuống đường rồi cắt tóc và xé quần áo cô này giữa đường.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao một clip dài gần 2 phút, ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị một nhóm người (gồm cả nam và nữ trung tuổi) khống chế, xé quần áo, cắt tóc ngay giữa đường.
Theo thông tin trên mạng xã hội, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đây được cho là một vụ đánh ghen, cô gái trẻ là nạn nhân của vụ đánh ghen này.
Trong đoạn clip ghi lại cho thấy, mặc dù cô gái trẻ kêu la nhưng vẫn bị nam thanh niên và một người phụ nữ khống chế, giữ chặt lấy tay chân, ép xuống nền đường để 2 người phụ nữ còn lại xé quần áo, cắt tóc nạn nhân.
Dù sự việc xảy ra ngay giữa đường, nhiều người dân vây quanh, chứng kiến nhưng không ai có bất cứ hành động can thiệp để giải cứu nạn nhân trước nhóm người kia.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định./.
Theo Lê Tùng/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)