Đâm chết đồng nghiệp rồi trở về làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra

Google News

(Kiến Thức) - Bảo vệ đi vào bếp lấy dao chạy ra đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn. Gây án xong, Hiếu về vị trí gác của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
 

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bình Dương đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1968, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bông (SN 1968, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Dam chet dong nghiep roi tro ve lam viec nhu chua co chuyen gi xay ra
Hiếu tại cơ quan công an. 

Theo đó, Hiếu và ông Bông là nhân viên bảo vệ của 1 công ty ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Chiều 23/3, do mâu thuẫn nên cả 2 cự cãi rồi xông vào đánh nhau. Bực tức, Hiếu chạy vào bếp ăn lấy dao đi ra đâm nhiều nhát vào người đồng nghiệp (ông Bông) khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Hiểu bỏ đồng nghiệp rồi đi tra trạm gác của mình làm việc như chưa có chuyện gì.

Chiều cùng ngày, một số người làm việc trong công ty này phát hiện ông Bông nằm bất động. Lại gần kiểm tra thì mọi người thấy bảo vệ đã tử vong nên báo cho công an.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Qua điều tra, công an xác định Hiếu là người đâm chết đồng nghiệp nên bắt giữ. 

Văn Thanh

>> xem thêm

Bình luận(0)