Chủ tịch Quốc hội: “Hành động vì lợi ích của nhân dân”

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức, nhấn mạnh “hành động vì lợi ích của nhân dân”.

Sáng 22/7, Quốc hội khóa XIV tiếp tục phiên họp thứ nhất, công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, với 483/490 ĐBQH có mặt bỏ phiếu đồng ý, chiếm 97,77%.

Ông Uông Chu Lưu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 96,76% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.

Bà Tòng Thị Phóng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 97,57% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.

Ông Phùng Quốc Hiển được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 97,17% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.

Ông Đỗ Bá Tỵ được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 97,98% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.

Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, vào lúc 8h30, lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã diễn ra trong khí khí trang trọng.

Chu tich Quoc hoi: “Hanh dong vi loi ich cua nhan dan”
 Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

Tất cả các đại biểu Quốc hội và khách mời trong hội trường Diên Hồng đã đứng dậy, chứng kiến giờ phút tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIVNguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Clip: Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Nguồn: VTV.

Sau khi tuyên thệ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu nhậm chức: “Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao, trước đồng bào cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể ủy ban thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao  chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thực sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển  bền vững của đất nước”.

13 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội được đề cử giữ các chức vụ trong Uỷ ban TVQH với số phiếu cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội, với 93,32% tổng số ĐBQH đồng ý.

2. Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, với 98,58% tổng số ĐBQh đồng ý.

3. Ông Phan Thanh Bình được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng với 96,15% tổng số ĐBQH đồng ý.

4. Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường với 96,96% tổng số ĐBQH đồng ý.

5. Ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, với 92,76% tổng số ĐBQH.

6. Ông Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, với 95,75% tổng số ĐBQH đồng ý.

7. Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách với 96,96% tổng số ĐBQH đồng ý.

8. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Trưởng ban Dân nguyện, với 79,96% tổng số ĐBQH đồng ý.

9. Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, với 91,50% tổng số ĐBQH đồng ý.

10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội với 95,75% tổng số ĐBQH đồng ý.

11. Ông Trần Văn Túy được bầu làmTrưởng ban Công tác đại biểu, với 97,98% tổng số ĐBQH đồng ý.

12.  Ông Vũ Hồng Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, với 71,46% tổng số ĐBQH.

13. Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh, với 97,98% tổng số ĐBQH đồng ý.

 

Hoàng Cường

Bình luận(0)