Chủ mưu băng nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc tống tiền khai gì?

Google News

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, Lý Hùng Thủy (SN 1997) chủ mưu băng nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc tống tiền ở khu vực biên giới huyện Lộc Bình, Lạng Sơn với Trung Quốc đã khai nhận cách thức hoạt động của băng nhóm.

Ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an Lạng Sơn cho biết đã bắt giữ đối tượng Lý Hùng Thủy (SN 1997, trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình).
Thủy là đối tượng chủ mưu băng nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc đòi tiền chuộc. 
Chu muu bang nhom chuyen bat coc nguoi Trung Quoc tong tien khai gi?
 Lý Hùng Thủy tại cơ quan công an. 
Lý Hùng Thủy khai nhận nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền và rủ một số bạn bè thân thiết tham gia, sau đó phân công từng người chuẩn bị hung khí, địa điểm giam giữ các nạn nhân.
Nhóm đối tượng trên dùng vũ lực, bắt cóc con tin người Trung Quốc. Sau đó, đe dọa bắt các con tin liên lạc về gia đình tại Trung Quốc nộp tiền cho các đối tượng qua ứng dụng 'Wechat'. Nhận được tiền, chúng đưa bị hại về khu vực đường biên thả đi.
Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phá chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng đã thực hiện 4 vụ, bắt cóc 7 nạn nhân người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 61.500 NDT, tương đương 215 triệu đồng.
Đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc  là Lý Hùng Thủy bỏ trốn khỏi địa phương.
San gần nửa tháng truy tìm, chuyên án xác định được vị trí lẩn trốn của Thủy. Khoảng 14h ngày 21/5, công an bắt giữ Thủy khi đối tượng này đang trốn tại nhà người quen tại xóm Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Kim Ngưu

>> xem thêm

Bình luận(0)