Chiều mai (7/6), HĐND TP Hà Nội tổ chức họp quyết định công tác nhân sự

Google News

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa triệu tập các đại biểu HĐND để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Ngày 6/6, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội thông tin, chiều mai, ngày 7/6, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Kỳ họp được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
Chieu mai (7/6), HDND TP Ha Noi to chuc hop quyet dinh cong tac nhan su
Cảnh một kỳ họp của HĐND TP Hà Nội năm 2022. 
Theo giấy triệu tập các đại biểu HĐND TP về dự kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 6) HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà vừa ký nêu rõ: “Thường trực HĐND TPHà Nội triệu tập kỳ họp chuyên đề HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Kỳ họp diễn ra vào 15h30 ngày 7/6 tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội”.
Luật Chính quyền địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành về xây dựng chính quyền nêu rõ: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh, thành; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND), Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND tỉnh, thành; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, thành...
HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 95 đại biểu. Trong đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, các Phó Chủ tịch HĐND TP là bà Phùng Thị Hồng Hà (Phó Chủ tịch Thường trực) và ông Phạm Quý Tiên.
Trong 95 đại biểu HĐND TPHà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 các một số đại biểu là lãnh đạo UBND TP Hà Nội như: Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND TP.
Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp không thường kỳ nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, kịp thời theo thẩm quyền.

Trung ương triệu tập hội nghị bất thường chiều 6/6:

Chiều 6/6, tại phiên họp Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã phát đi thông báo về việc Trung ương triệu tập hội nghị bất thường nên Quốc hội sẽ làm việc không giải lao cho đến 16h00 để các ủy viên Trung ương tham dự hội nghị.

Các cuộc họp này được triệu tập sau khi Bộ Chính trị họp và kết luận sai phạm của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan vụ Việt Á, trong đó có ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng KH&CN)và ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tỉnh ủy Yên Bái triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ:

(Nguồn: VTV).


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)