Camera ghi hình đôi nam nữ đục két sắt trộm 2,4 tỷ

Google News

(Kiến Thức) - Qua hình ảnh camera tại nhà nạn nhân và bằng biện pháp nghiệp vụ, công an TP HCM đã xác định 2 nghi phạm và đang ráo riết truy bắt.

Liên quan đến vụ mất trộm tài sản tiền, vàng, ngoại tệ có số lượng lớntại tiệm bán phụ tùng xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM (báo Kiến Thức ngày 17/11/2014 đã đưa tin), sau hơn 2 tháng ráo riết điều tra, ngày 4/2, công an TP HCM đã thông báo công an 24 quận, huyện để phổ biến đến tất cả các chủ tiệm vàng đặc điểm tang vật bị trộm và 2 đối tượng liên quan nhằm sớm phát hiện truy bắt.
Camera ghi hinh doi nam nu duc ket sat trom 2,4 ty
Cửa hàng bán phụ tùng xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, Thủ Đức, nơi xảy ra vụ mất trộm tài sản 2,4 tỷ. 
Trước đó, khoảng 23h40 ngày 13/11, vợ chồng bà Phan Thị Th. Tr. (chủ một cửa hàng bán phụ tùng xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông) ăn tối trở về thì hốt hoảng nhìn thấy cửa sổ bên hông nhà bị đập vỡ, thanh chắn bằng song sắt bị bẻ gãy. Họ vào kiểm tra thì phát hiện két sắt để trong phòng ngủ trên lầu bị cạy bung. Toàn bộ tài sản bên trong két sắt gồm 300 triệu đồng, 17 nghìn USD, 36 lượng vàng SJC và nhiều nữ trang, kim cương tổng trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng đã mất sạch.
Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an địa phương và cơ quan CSĐT công an TPHCM. Qua kiểm tra camera, công an phát hiện 2 đối tượng (nam, nữ) đột nhập vào nhà chị Tr. trộm cắp tài sản và xác định đó là Nguyễn Vương Tuấn (44 tuổi, ngụ đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận). Tên Tuấn có đặc điểm tóc hớt ngắn, cao khoảng 1,7m, dáng người ốm, nói going miền Bắc (tỉnh Hưng Yên).
Camera ghi hinh doi nam nu duc ket sat trom 2,4 ty-Hinh-2
2 nghi can Nguyễn Vương Tuấn và Huỳnh Thị Ngọc Nga. 
Nghi can còn lại là Huỳnh Thị Ngọc Nga (36 tuổi, địa chỉ ở phường Trường Thọ, Thủ Đức; tạm trú đường Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông), đặc điểm nhận dạng là tóc ngang vai, cao khoảng 1,58m, nói giọng miền Nam.
Đặc điểm tài sản bị trộm gồm 36 lượng vàng SJC mỗi miếng một lượng; 1 vòng đeo tay bằng bạch kim có 9 hột xoàn trên vòng, 1 số nữ trang khoảng 4 lượng vàng 24K. Công an TPHCM đề nghị các chủ tiệm vàng cũng như người dân nếu phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm như trên (hoặc đối tượng khác) đem bán vàng, USD số lượng lớn có nghi vấn thì báo về công an gần nhất hoặc Đội 9, phòng PC45, công an TP HCM. Điện thoại 08.38387414.
Vũ Sơn

Bình luận(0)