Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không trúng Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Google News

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chiều ngày 30/1, hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Theo kết quả được công bố vào tối cùng ngày, Ủy viên Trung ương khoá XII trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 119 người. Đáng chú ý, ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nằm trong số các Uỷ viên Trung ương khóa XII không trúng cử.
Bo truong Phung Xuan Nha khong trung Ban chap hanh Trung uong khoa XIII
Ông Phùng Xuân Nhạ. 
Ông Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963, quê ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, có học hàm, học vị là Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế.
Tại Đại hội XI của Đảng tháng 1/2011, ông Nhạ được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nhạ được bầu vào ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020.
Từ 4/2016, ông Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đại hội bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)