Bắt giữ người chồng ác tâm tưới xăng đốt vợ ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành – người chồng tưới xăng đốt vợ khiến nạn nhân bị bỏng, biến dạng cơ thể.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, trú tại Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội - người chồng tưới xăng đốt vợ) để điều tra về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi, vợ của Thành), bị Thành tẩm xăng đốt. Cơ thể, khuôn mặt, chân, tay của chị Dung gần như bị biến dạng.
 Nghi phạm Nguyễn Văn Thành.
Về vụ việc này, trước đó, ngày 9/2/2016 (tức mùng 2 tết Bính Thân), sau khi nhận được điện thoại của Thành, chị Nguyễn Thùy Dung đã chở mẹ đẻ là bà Phí Thị Duyên (59 tuổi, thôn 3 Mã Lai, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) sang gặp Thành để ký giấy tờ ly hôn. Đến nơi, Thành và chị Dung tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau đó, Thành tưới chai xăng chuẩn bị từ trước vào mặt chị Dung rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bốc cháy, Thành lao vào ôm vợ nhưng bị lửa bén vào tay nên bỏ ra chạy vào nhà. Chị Dung may mắn được mọi người dập lửa cứu chữa nên bảo toàn tính mạng và đưa đi bệnh viện ngay sau đó.
 Chị Dung trước (trái) và sau (phải) khi bị người chồng ác tâm tưới xăng đốt.
Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng những vết bỏng trên cơ thể chị Dung vẫn bị biến dạng xấu xí, cuộc sống của nạn nhân bị đảo lộn hoàn toàn. Chị Dung phải quay về ở với mẹ đẻ tại thôn 3 Mã Lai, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Hai con nhỏ của chị Dung do hoảng sợ không dám sinh sống cùng mẹ nên đã phải ở nhà bố mẹ đẻ của Thành.
Lúc đầu, gia đình nạn nhân không làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mới đây, chị Dung đã làm đơn gửi cảnh sát. Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thành để điều tra hành vi giết người.
Vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Hưng Bùi

Bình luận(0)