Bác sĩ đưa bố từ TP.HCM ra Hà Nội cấp cứu, một người mắc COVID-19

Google News

Một bác sĩ thuê xe cứu thương đưa bố từ TP.HCM ra Hà Nội cấp cứu. Người cha tử vong trước khi vào viện, nhân viên y tế đi cùng xe mắc COVID-19.
 

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc một bác sĩ thuê xe cứu thương đưa bố từ TP.HCM ra Hà Nội cấp cứu, hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo quy định.
Chuyến xe cứu thương bác sĩ thuê để đưa bố từ TP.HCM ra Hà Nội cấp cứu có nhân viên y tế 115 đi cùng là anh N.V.V (SN 1990, ở Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM). Chiều tối 20/8, Sở Y tế TP Hà Nội chính thức thông tin, N.V.V dương tính với SARS-CoV-2.
Bac si dua bo tu TP.HCM ra Ha Noi cap cuu, mot nguoi mac COVID-19
 Thuê xe cứu thương từ TP. HCM ra Hà Nội chữa bệnh. Ảnh minh họa
Trước đó, khoảng 20h ngày 19/8, 1 xe ô tô cấp cứu vận chuyển 1 bệnh nhân và 2 người thân đến Bệnh viện Phổi Trung ương (43 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình) cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trước khi vào viện.
Qua xác minh được biết bệnh nhân là P.V.H (SN 1948, ở quận 12, TP.HCM; mắc bệnh ung thư phổi). Trước đó, khoảng 9h ngày 18/8, anh P.H.N (SN 1977, nghề nghiệp: Bác sĩ, là con trai của ông H.) cùng N.V.V (SN 1990) thuê xe cứu thương (2 lái xe) để đưa ông H. từ TP.HCM ra Bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu.
Khi tới Bệnh viện Phổi Trung ương, những người trên xe được xét nghiệm nhanh, phát hiện anh N.V.V dương tính với COVID-19, 3 người còn lại âm tính.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Y bác sĩ Đà Nẵng kiệt sức giữa tâm dịch COVID-19

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)