8 Ủy viên tái cử Bộ Chính trị khóa XIII

Google News

Trong số 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử có hai “trường hợp đặc biệt” là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tại Trụ sở Trung ương Đảng.
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII
Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước - tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 
Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 người. Ban Bí thư gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 người. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hai trường hợp đã quá tuổi tái cử theo quy định nhưng được tín nhiệm bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.
7 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương khoá XII trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII gồm: Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.
3 ủy viên Trung ương lần đầu trúng cử Bộ Chính trị khóa XIII gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - thượng tướng Phan Văn Giang.
Trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên trẻ tuổi nhất là ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Ban Bí thư khóa mới, gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất gồm: Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII:
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-2
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 6 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII được bầu Uỷ viên Trung ương khoá XIII. 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-4
Các ủy viên Trung ương Đảng tại Hội nghị. 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-5
 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-6
 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-7
 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-8
 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-9
 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-10
 
8 Uy vien tai cu Bo Chinh tri khoa XIII-Hinh-11
 
>>> Mời độc giả xem thêm video Khai trương trung tâm báo chí phục vụ đại hội XIII của Đảng

Nguồn: VTV


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)