4 ngày nghỉ lễ, xử phạt 244 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết bốn ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 39 người.

Ngày 5-9, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 39 người.

Nếu so với bốn ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2020, giảm 66 vụ tai nạn, giảm 31 người chết, giảm 65 người bị thương.

Nguyên nhân, do nhiều địa phương đang áp dụng các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân hạn chế ra đường hoặc chỉ ra đường khi thật sự cần thiết dẫn tới lưu lượng và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020.

4 ngay nghi le, xu phat 244 lai xe vi pham nong do con

Lực lượng chức năng kiểm tra các xe lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: V.LONG

Cũng trong bốn ngày lễ, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý 10.886 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 7,413 tỉ đồng. Trong đó, tạm giữ 51 xe ô tô, 1.388 xe máy; tước 511 giấy phép lái xe các loại, xử lý 244 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện dịch bệnh COVID -19, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết đã kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa phòng chống dịch bệnh COVID -19.

“Cạnh đó, thống nhất nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hoá…”- ông Minh cho hay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Sẽ bù cho các học sinh ngày đến trường đúng nghĩa”

“Chúng ta phải cùng nhau sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh ở TPHCM và một số khu vực lân cận và sẽ bù lại cho các em học sinh một ngày đến trường đúng nghĩa”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) sáng 5/9, cũng là ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc đến việc những năm trước ông thường lặng lẽ đến các trường học, chứng kiến bố mẹ, ông bà đưa các cháu nhỏ đến trường trong niềm vui náo nức. Có những cháu nhỏ lần đầu đến trường còn sợ, còn khóc. Và cũng để thấy rằng đất nước, ngành giáo dục còn nhiều khó khăn, nhưng tương lai thì rạng ngời ở phía trước.
“Tự hứa với mình” bảo vệ các thầy cô giáo và các học sinh an toàn

Giấy đi đường 4.0: Sao Hà Nội không “học theo” Đà Nẵng?

Người dân đang phàn nàn về việc Hà Nội tiếp tục thay đổi hình thức cấp giấy đi đường. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm của Đà Nẵng rất thành công, vậy tại sao không học theo mô hình đó? 

Quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy đi đường mới của Hà Nội từ ngày 5/9 đang khiến dư luận lo lắng vì quá phức tạp.

Thời công nghệ nhưng vẫn thủ công

Học sinh Hà Nội khai giảng online thế nào giữa đại dịch COVID-19?

Sáng 5/9, học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới 2021-2022. Khác với thường lệ, do ảnh hưởng dịch COVID-19, Hà Nội đang giãn cách xã hội nên đa số học sinh phải dự lễ khai giảng trực tuyến.

Hoc sinh Ha Noi khai giang online the nao giua dai dich COVID-19?

Tại Hà Nội, lễ khai giảng chung được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) từ 7h30 đến 8h30. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM) để học sinh của các quận, huyện khác trên địa bàn dự lễ khai giảng trực tuyến. 

Hoc sinh Ha Noi khai giang online the nao giua dai dich COVID-19?-Hinh-2

Hơn 2,1 triệu học sinh các cấp và phụ huynh của Hà Nội được trường thông báo dậy sớm, đồng phục chỉnh tề dự Lễ khai giảng và đón nghe Thư Chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các thầy cô giáo và học sinh dịp đầu năm học mới; nghe lời phát biểu chào mừng, động viên thầy, trò của lãnh đạo thành phố, phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới