WHO đưa ra kịch bản mới nhất về đại dịch COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết kịch bản có khả năng nhất là mức độ nghiêm trọng của COVID-19 sẽ giảm theo thời gian.

Ngày 30/3, WHO công bố kế hoạch cập nhật cho COVID-19, đưa ra ba kịch bản có thể xảy ra về cách đại dịch sẽ phát triển trong năm nay.

Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus thông tin: "Dựa trên những gì chúng ta biết hiện tại, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh do virus này gây ra sẽ giảm theo thời gian khi khả năng miễn dịch tăng lên do tiêm chủng và từng nhiễm bệnh".

WHO dua ra kich ban moi nhat ve dai dich COVID-19

Người dân đổ xô đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản

Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cảnh báo, số ca bệnh và tử vong có khả năng tăng đột biến khi khả năng miễn dịch suy giảm nên có thể cần phải tiêm vắc xin tăng cường định kỳ cho các nhóm dân số có nguy cơ cao.

Ông Tedros cho biết, kịch bản thứ 2 là các biến thể ít nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện và không cần tiêm tăng cường hoặc vắc xin công thức mới. Kịch bản còn lại là một biến thể độc hại hơn sẽ xuất hiện và khả năng miễn dịch có từ vắc xin hoặc từng nhiễm bệnh sẽ suy yếu nhanh chóng.

Trong báo cáo hàng tuần, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho biết số ca nhiễm COVID-19 đã giảm ở khắp mọi nơi, kể cả ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi đại dịch bùng phát kể từ tháng 12.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Thượng Hải, Trung Quốc

Trong tuần qua có khoảng 10 triệu ca COVID-19 mới, hơn 45.000 người tử vong.  

Nhiều quốc gia trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và các nơi khác gần đây đã dỡ bỏ gần như tất cả các giới hạn phòng chống COVID-19 dựa trên cơ sở tỷ lệ tiêm chủng cao.

Các nhà chức trách Anh cho biết họ dự đoán sẽ có nhiều ca nhiễm hơn nhưng không thấy sự gia tăng tương đương về số ca nhập viện và tử vong.

Trong khi đó, Mỹ đã mở rộng việc sử dụng vắc xin tăng cường. Theo đó, người dân từ 50 tuổi trở lên có thể tiêm nhắc lại lần thứ 2 ít nhất 4 tháng sau mũi thứ 3.

Một cuộc thăm dò ghi nhận, chưa đến một nửa số người Mỹ hiện nay thường xuyên đeo khẩu trang, tránh đám đông và bỏ qua các chuyến đi không cần thiết.

Trẻ mắc COVID-19 khi nào cần đến bệnh viện?

Hầu hết trẻ mắc COVID-19 đều có biểu hiện nhẹ, nhanh bình phục.

Hầu hết trẻ mắc COVID-19 đều có biểu hiện nhẹ, nhanh bình phục. Tuy nhiên, tình trạng sốt cao khi mới nhiễm bệnh là nguyên nhân chính khiến phụ huynh lo lắng đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa sâu thăm khám. Song song với đó, TPHCM cũng đang chuẩn bị cho việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ.

Trẻ mắc COVID-19 khi nào cần đến bệnh viện?

Loại vắc xin mới có thể vô hiệu hóa các biến chủng COVID-19

Vắc xin mới được bào chế theo công nghệ mRNA, hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng đột phá.

Theo Medical News, các chuyên gia tại Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan, đã tạo ra loại vắc xin sinh học mới giúp tăng cường khả năng chống lại nCoV.

Nghiên cứu của nhóm chuyên gia ở Thái Lan dùng chuột thí nghiệm và phát hiện tiềm năng trung hòa kháng thể mạnh của RNA hình tròn (phân tử polyme có vai trò mã hóa). Nghiên cứu đã được đăng trên bioRxiv và đang chờ phản biện.

Lý do sự bùng phát virus siêu cảm lạnh giống COVID-19

Thời gian dài không tiếp xúc với các loại virus ngoài cộng đồng khiến hệ miễn dịch của nhiều người suy yếu.

Sau gần 2 năm với nhiều đợt giãn cách xã hội, người dân Australia trở lại với lịch trình hoạt động bình thường. Bên cạnh COVID-19, hàng nghìn người đang phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe khác.
Họ có các triệu chứng giống như COVID-19 khi đợt siêu cảm tràn đến Australia. Loại virus này đã lây lan như cháy rừng và tấn công các bệnh nhân với mức độ tương tự như COVID-19.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.