“Vòi bạch tuộc” IS không chỉ dừng ở Iraq hay Syria

Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu cộng đồng quốc tế không hành động kịp thời, “vòi bạch tuộc” Nhà nước Hồi giáo IS sẽ không chỉ dừng lại ở Iraq hay Syria.

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang đứng trước sức ép phải thay đổi chiến lược trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng  sau khi nhóm nổi dậy này liên tiếp giành được các vị trí chiến lược tại Iraq và Syria.
Nhiều chuyên gia chính trị cảnh báo, nếu quốc tế không có hành động kịp thời, hiểm họa IS sẽ trở nên trầm trọng hơn và sẽ không chỉ dừng lại ở Iraq hay Syria.
“Voi bach tuoc” IS khong chi dung o Iraq hay Syria
“Vòi bạch tuộc” IS không chỉ dừng ở Iraq hay Syria  
Gần một năm sau khi chiếm được thành phố chiến lược đầu tiên ở miền Bắc Iraq là Mosul, cờ đen của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xuất hiện tại một thành phố chiến lược khác Ramadi, cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 100km về phía Tây, nơi mà sự tồn tại của chính quyền trung ương cũng hết sức mong manh. Còn tại Syria, quốc gia đang chìm trong nội chiến, thành phố Palmyra và trạm kiểm soát biên giới cuối cùng với Iraq cũng đã rơi vào tay nhóm nổi dậy.
Bất chấp các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria, tổ chức Hồi giáo cực đoan này vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và nhiều nhà phân tích đã cảnh báo, Nhà nước Hồi giáo đang trên đà hiện thực hóa mục tiêu về một Nhà nước Hồi giáo. Chỉ trong gần một năm qua, nhóm cực đoan này đã tập hợp được các nền tảng cần thiết của một nhà nước như lãnh thổ, quân đội, với nguồn tài chính mạnh từ dầu mỏ.  
Để ngăn chặn mối nguy cơ này, Mỹ và các đồng minh không còn cách nào khác là phải thay đổi chiến lược, bởi vấn đề ở đây không chỉ còn là chống lại một nhóm nổi dậy nữa mà có thể coi là một lực lượng có tổ chức khá tốt so với các nhóm cực đoan đang hoạt động hiện nay.
Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi mới đây đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của các cuộc không kích mà liên quân chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu tiến hành. Theo ông, Iraq cần phải có một chiến lược riêng cho mình trong bối cảnh mà ông cho là chiến dịch không kích của liên quân quốc tế đã thất bại và không kiểm soát được sự hoành hành của Nhà nước Hồi giáo.
Ngay cả chính phủ Mỹ mới đây cũng phải thừa nhận, vấn đề Nhà nước Hồi giáo không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earsnet, cho đến khi có thể xây dựng các lực lượng địa phương trên thực địa ở Syria và Iraq đủ sức chống lại Nhà nước Hồi giáo trên chính đất nước của mình, thì đây sẽ vẫn là một thách thức khó khăn.
Phối hợp thiếu hiệu quả
Ông Ahmed al-Abied, một chuyên gia phân tích Iraq nói: “Nếu các lực lượng tại Iraq bao gồm các lực lượng quân đội chính phủ, các lực lượng người Shiite, Sunni và liên quân quốc tế không thể phối hợp hiệu quả, cuộc chiến chống các nhóm cực đoan sẽ còn kéo dài. Chiến lược hiện nay chống Nhà nước Hồi giáo không thực sự hiệu quả, đặc biệt là các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu. Hiện không có bất kỳ sự phối hợp nào với các lực lượng mặt đất cũng như không có bất kỳ thông tin chiến lược  nào thu được sau mỗi  chiến dịch”.
Điều nguy hiểm hơn là vượt xa mục tiêu ban đầu, Nhà nước Hồi giáo đang tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra nhiều nước khác trong khu vực, với liên tiếp các vụ tấn công tại Libya, Tunisia hay mới đây nhất là nhằm vào một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite tại Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út).
Tư lệnh các lực lượng quốc tế tại Afghanisttan, Tướng Mỹ F. Campbell, hôm qua (23/5) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đang ráo riết tuyển quân tại Afghanisttan và Pakistan, song chưa triển khai hoạt động. Và hiện rất nhiều tay súng trong hàng ngũ Taliban đã quay sang với Nhà nước  Hồi giáo.

Khi chính quyền Ukraine “bắn vào quá khứ”...

(Kiến Thức) - Khi “bắn vào quá khứ”, chính quyền Ukraine đã tạo ra một khoảng trống được lấp đầy bằng chủ nghĩa cực đoan, tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

"Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác".
"Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác".
Đó là nhận định của học giả Olena Lennon trong bài viết đăng trên tạp chí The National Interest. Olena Lennon sinh trưởng ở Horlivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine và hiện đang giảng dạy chính sách đối ngoại tại Đại học New Haven (Mỹ).

Cấm các biểu tượng của Liên Xô

“Bò rừng” Zubr giúp Trung Quốc thâu tóm Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo Sina Military, tham vọng thâu tóm Biển Đông và Biển Hoa Đông của Trung Quốc  như  “hổ mọc thêm cánh” với bốn tàu đổ bộ đệm khí Zubr mới.

Được Nhà máy đóng tàu Almaz  ở St Petersburg thiết kế vào những năm 1980, việc chế tạo chiếc tàu đổ bộ đệm khí  Zubr đầu tiên bắt đầu vào năm 1982 và hoàn thành trong vòng ba năm. Các vấn đề được phát hiện trong quá trình thử nghiệm ban đầu đã được xử lý ổn thỏa và sau một loạt các bài kiểm tra trong năm 1986, tàu đổ bộ đệm khí  Zubr được chính thức biên chế trong Hải quân Liên Xô vào năm 1988. 
“Bo rung” Zubr giup Trung Quoc thau tom Bien Dong
“Bò rừng” Zubr là tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) lớn nhất thế giới.  
Ngoài Hải quân Nga và Ukraine, loại tàu đổ bộ đệm khí Zubr cũng phục vụ trong Hải quân Hy Lạp và Hải quân Trung Quốc.
Trung Quốc đã đặt mua bốn tàu đổ bộ đệm khí của Ukraine trong năm 2009, với giá tổng cộng 350 triệu USD. Hai chiếc đầu tiên được đóng dưới sự giám sát của Trung Quốc ở Bán đảo Crimea, trong khi cặp thứ hai đang được đóng theo giấy phép ở Trung Quốc.

Phiến quân IS đánh chiếm kho vũ khí lớn nhất Syria

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đánh chiếm một trong những kho vũ khí lớn nhất Syria sau khi kiểm soát phần lớn thành phố cổ Palmyra, di sản thế giới của UNESCO.

Thành cổ Palmyra đã có từ thế kỷ thứ nhất và thứ hai và được mệnh danh là “Cô dâu Sa mạc”. Theo VOA, trước khi thành phố thất thủ, hàng trăm pho tượng đã được di dời tới các địa điểm an toàn nhưng vẫn còn những kho báu không thể mang đi có thể bị phá hủy.
 
Các chuyên gia phân tích quân sự nói đây là một đòn chiến lược nghiêm trọng giáng vào chính phủ Syria. Nó đánh dấu lần đầu tiên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm được một thành phố lớn từ tay quân chính phủ Syria. Cho đến nay, các thắng lợi quân sự chính của phiến quân IS ở Syria là gây thiệt hại cho các nhóm nổi dậy khác, với việc đánh chiếm các thị trấn mà các nhóm nổi dậy khác đã chiếm được từ tay chính phủ Syria.

Đọc nhiều nhất

Tin mới