![]() |
| Tổng thống Zelensky phát biểu tại buổi họp báo ở Kiev, ngày 19/12. |
![]() |
| Tổng thống Zelensky phát biểu tại buổi họp báo ở Kiev, ngày 19/12. |
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, ông Zelensky thường xuyên tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài ở thủ đô Kiev hoặc gọi điện, trao đổi với các nguyên thủ qua video trực tuyến và đến thăm binh sĩ Ukraine ở nhiều khu vực khắp đất nước.

Tuy nhiên, chuyến đi không báo trước đến Washington ngày 21/12 đánh dấu lần đầu tiên ông Zelensky công du nước ngoài kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Động thái nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Ukraine với Mỹ, đồng thời củng cố vai trò của Washington như chỗ dựa của Kiev trong xung đột.
Theo BBC, cho đến nay, Mỹ là nước viện trợ quân sự trực tiếp nhiều nhất cho Ukraine, với tổng giá trị các cam kết lên tới gần 20 tỷ USD, cao hơn của bất kỳ quốc gia nào khác.
Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng, Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung 1,8 tỷ USD cho Ukraine trong thời gian ông Zelensky thăm Nhà Trắng. Trong đó, Washington dự định cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot mà Kiev mong muốn từ lâu cũng như các bộ dụng cụ chuyển đổi đạn dược đơn giản thành “bom thông minh”, có thể giúp binh lính Ukraine nhắm tấn công các tuyến phòng thủ của đối phương.
Quyết định phản ánh việc Mỹ đã điều chỉnh chính sách trợ giúp tương ứng với sự thay đổi chiến lược tập kích của Nga. Washington hy vọng, các hệ thống Patriot có thể giúp Kiev ứng phó tốt hơn trước những đợt tấn công tên lửa quy mô lớn của quân Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine.
Chính quyền Biden trước đây từng bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về việc phương Tây thiết lập vùng cấm bay ở không phận Ukraine, cũng như thận trọng trong việc chuyển giao khí tài để tránh leo thang xung đột thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu với Nga.
Wesley Clark, cựu Tư lệnh quân đồng minh tối cao NATO ở châu Âu nhận định, chuyến đi của ông Zelensky phản ánh một thời điểm then chốt, khi việc Washington nâng cấp viện trợ có thể quyết định số phận của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, đặc biệt vào mùa đông khắc nghiệt.
Một số nhà phân tích tin, chuyến công du của ông Zelensky cũng sẽ làm nổi bật chính sách đối ngoại và vai trò của ông Biden trong việc khôi phục liên minh phương Tây, vốn bị rạn nứt nghiêm trọng thời người tiền nhiệm Donald Trump.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist tháng 11/2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng bày tỏ hoài nghi về sự lung lay của NATO khi mô tả liên minh quân sự này “đang chết não”. Song, hiện Mỹ và các đồng minh NATO đang phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực trợ giúp Ukraine cũng như áp lệnh trừng phạt với Nga.
Theo giới quan sát, chuyến đi lần này của ông Zelensky cũng nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ cho Ukraine. Động thái diễn ra ngay trước thời điểm đảng Cộng hòa (GOP) của ông Trump sẽ lên nắm quyền lãnh đạo Hạ viện Mỹ vào đầu năm 2023, có thể gây khó khăn cho các chương trình nghị sự của ông Biden.
Thực tế, một số nhà lập pháp GOP đã cảnh báo sẽ kiểm soát chặt hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev. Họ thậm chí cho rằng, số tiền đó đáng lẽ nên được dùng để củng cố biên giới phía nam nước Mỹ trước sự bùng nổ làn sóng người di cư trái phép.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden và thăm Quốc hội Mỹ trong hôm nay (21/12).

Chính quyền Ukraine cho hay, cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga hôm nay (19/12) đã gây thiệt hại cho Kiev và khu vực lân cận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ chiến dịch phản kích chớp nhoáng của Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu quân đội của họ phải chịu thêm áp lực.
![]() |
| Minh họa/INT. |
Theo Thời báo Israel (timesofisrael.com) ngày 16/10, nước này đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thực hiện chuyến thăm tới Israel sau cuộc tấn công của Hamas, với thông báo rằng thời điểm này là không phù hợp.
Tuy nhiên, ông Zelensky cũng được thông báo rằng chuyến thăm có thể diễn ra vào một ngày nào đó trong tương lai.
Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Mỹ mới đây điều tàu sân bay thứ ba cùng khoảng 9.000 binh sĩ tới Trung Đông.
Nhóm hải tặc đã sát hại 5 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu bị cướp trước khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát con tàu này.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.
Các nước G7 thông báo sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.
Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay Flydubai bị cơ phó tấn công hôm 30/9, được ca ngợi là "người hùng" vì hành động dũng cảm giúp máy bay thoát khỏi thảm kịch.
Một vụ sập mỏ vàng đã khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công một chiếc xe buýt chở khách ở Tây Bắc Syria.
Canada đang thúc đẩy dự án đường ống dẫn dầu Pacific Link dài khoảng 1.250 km từ Alberta ra bờ biển Thái Bình Dương.
Vụ xả súng tại một doanh nghiệp ở bang Virginia, Mỹ, đã khiến hai công nhân thiệt mạng. Nghi phạm sau đó tự sát trong cuộc đối đầu với lực lượng chức năng.
Hai ứng viên là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm của Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai vào ngày 25/10.
Theo quy trình mật của không quân Israel, tiêm kích có thể bắn hạ máy bay dân dụng nếu xác nhận nó bị không tặc kiểm soát và không thể thương lượng.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ở Georgia.
Không quân Mỹ rút về nước toàn bộ máy bay ném bom đóng tại một căn cứ không quân do Washington vận hành ở Anh.
Sáng 5/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Hà Nội.
Đại úy Redvanovich, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 Ukraine, thiệt mạng sau khi tiêm kích MiG-29 trúng tên lửa Nga.
Trong chuyến thăm Kiev mới đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá hơn 1,3 tỷ euro (1,5 tỷ USD).
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã tìm thấy "khu vực mảnh vỡ" của chiếc máy bay cứu thương chở 6 người ngoài khơi bờ biển Nantucket, Massachusetts, Mỹ.
Cảnh sát cho biết các tay súng Boko Haram bị nghi ngờ đã sát hại ít nhất 15 nông dân ở Marte, bang Borno, Đông Bắc Nigeria.
Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Một vụ sập mỏ vàng đã khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan.
Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến đường cao tốc dẫn đến thành phố Mombasa, Kenya, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là các tín đồ hành hương.
UAE, quốc gia đang dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết cơ phó đã dùng rìu tấn công cơ trưởng trong buồng lái và cố tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay.
Theo giới chức Australia, một chiếc ô tô đã lao vào đám đông đang đứng trên đường cổ vũ đội bóng bầu dục Newcastle Knights ở Sydney, khiến 10 người bị thương.
Theo một nguồn tin, cơ phó Flydubai, người bị cáo buộc âm mưu lao máy bay xuống đất hôm 30/9, từng bị Oman cấm bay vì có tư tưởng cực đoan.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 3/10.
Các nước G7 thông báo sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.
Cơ trưởng Smit Machchhar mới đây chia sẻ về diễn biến bên trong buồng lái máy bay Flydubai sau khi anh bị cơ phó đâm và máy bay bắt đầu giảm độ cao.