Bom lượn có điều khiển GBU-53/B StormBreaker, được cho là vũ khí hiện đại nhất trong kho vũ khí thông thường của Mỹ, do bị trục trặc kỹ thuật, đã rơi xuống lãnh thổ Yemen và có nguy cơ rơi vào tay Iran.
Một cơ sở vận chuyển nhiên liệu quan trọng trên Biển Đỏ của Yemen đang được lực lượng Houthi vận hành đã bị không quân Mỹ phá hủy, như các hình ảnh vệ tinh mới dưới đây cho thấy.
Tính đến giữa tháng 4/2025, số lượng UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn rơi tại Yemen đã lên đến ít nhất 17 chiếc, phù hợp với các tuyên bố từ lực lượng Houthi về việc đánh chặn thành công loại phương tiện bay hiện đại này.
Ít nhất sáu máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đã được triển khai tới căn cứ đảo Diego Garcia, để tham gia vào các hoạt động tác chiến chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.
Sau khi Mỹ mở cuộc không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen cuối tuần qua, thủ lĩnh phong trào này là Sayyed Abdul Malik al-Houthi đe dọa sẽ có hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Hải quân Mỹ.
Nga đang tuyển lính đánh thuê từ lực lượng Houthi và cung cấp công nghệ tên lửa cho lực lượng này để trả đũa việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công vào lãnh thổ Nga.
Trang Avia của Nga dẫn nguồn từ hãng tin Reuters cho biết, Iran bị cáo buộc làm trung gian cho việc chuyển tên lửa chống hạm Yakhont từ Nga cho lực lượng Houthi ở Yemen. Hiện Moscow chưa lên tiếng về thông tin này.