Trung Quốc tăng tốc sản xuất tiêm kích J-20A với động cơ nội địa mới

Trung Quốc chuẩn bị mở rộng quy mô J-20A, trang bị động cơ WS-15 nội địa, nâng cao khả năng siêu hành trình và cạnh tranh với Mỹ.

Trung Quốc được cho là đang tăng tốc sản xuất hàng loạt biến thể tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20A trang bị động cơ WS-15 nội địa mới, sau khi hàng loạt hình ảnh và video thử nghiệm xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội nước này. Các dấu hiệu mới cho thấy chương trình nâng cấp J-20 đã bước sang giai đoạn hoàn thiện trước khi triển khai quy mô lớn trong biên chế Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo các hình ảnh thử nghiệm mới được công bố, nhiều nguyên mẫu J-20A xuất hiện với lớp sơn lót màu vàng đặc trưng - dấu hiệu thường cho thấy máy bay đang ở giai đoạn kiểm tra trước khi bàn giao chính thức.

z7846504849694-8903b8104cb509a052521a4ecda852bd.jpg
Máy bay nguyên mẫu J-20 năm 2052 thử nghiệm bay với hai động cơ WS-15.

J-20A là phiên bản nâng cấp sâu của tiêm kích tàng hình J-20 “Mighty Dragon”, vốn đã phục vụ trong không quân Trung Quốc từ năm 2017. Phiên bản mới được cho là có nhiều cải tiến về khí động học, hệ thống điện tử hàng không và đặc biệt là động cơ WS-15 - chương trình động cơ phản lực nội địa mà Bắc Kinh theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ.

Giới quan sát quân sự nhận định việc tích hợp WS-15 có thể giúp J-20A đạt khả năng “siêu hành trình” (supercruise), tức duy trì tốc độ siêu âm mà không cần đốt tăng lực. Đây được xem là năng lực quan trọng đối với các tiêm kích thế hệ 5 hiện đại như F-22 Raptor của Mỹ.

Nhiều nguồn tin cho biết WS-15 có lực đẩy tối đa khoảng 180 kN khi sử dụng chế độ tăng lực, cao hơn đáng kể so với động cơ WS-10 trước đây và thậm chí tiệm cận hoặc vượt mức lực đẩy của động cơ Pratt & Whitney F119 trên F-22.

Ngoài động cơ mới, J-20A còn được cho là có phần sống lưng thân máy bay lớn hơn để tích hợp thêm thiết bị điện tử, hệ thống tác chiến điện tử và tăng dung tích nhiên liệu. Một số chuyên gia nhận định điều này phản ánh định hướng phát triển J-20 thành nền tảng chỉ huy tác chiến trên không tầm xa thay vì chỉ đơn thuần là tiêm kích chiếm ưu thế trên không.

Các video thử nghiệm gần đây cũng cho thấy J-20A đang được sản xuất với số lượng ngày càng lớn. Điều này làm dấy lên nhận định rằng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng nhanh quy mô phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ 5 nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đây, điểm yếu lớn nhất của ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc chính là động cơ phản lực nội địa. Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh phụ thuộc đáng kể vào công nghệ và động cơ có nguồn gốc Liên Xô hoặc Nga. Tuy nhiên, WS-15 được xem là bước ngoặt lớn khi Trung Quốc lần đầu sở hữu động cơ nội địa dành riêng cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Một số chuyên gia quốc phòng phương Tây cho rằng nếu WS-15 đạt độ tin cậy và khả năng sản xuất ổn định, J-20A có thể trở thành đối thủ đáng gờm của F-22 và F-35 trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không tầm xa.

Dù vậy, nhiều thông số kỹ thuật của J-20A và WS-15 hiện vẫn chưa được Trung Quốc công bố chính thức. Phần lớn đánh giá hiện nay chủ yếu dựa trên hình ảnh thử nghiệm, nguồn tin quân sự mở và các phân tích từ giới quan sát quốc phòng quốc tế.

Trung Quốc triển khai đồng bộ J-20, J-16 và J-10C trong cuộc diễn tập lớn

Cuộc diễn tập tại sa mạc cho thấy khả năng phối hợp chiến đấu của các dòng tiêm kích Trung Quốc, phản ánh chiến lược tác chiến mới.

Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) vừa triển khai đồng thời ba dòng tiêm kích chủ lực gồm J-20, J-16 và J-10C trong một cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực sa mạc sâu, cho thấy xu hướng tăng cường tác chiến hiệp đồng giữa các dòng chiến đấu cơ thế hệ mới.

Theo Military Watch Magazine, cuộc diễn tập được tổ chức trong môi trường tác chiến điện từ phức tạp, không có kịch bản định sẵn và liên tục xuất hiện các tình huống gây nhiễu radar, chế áp điện tử cũng như thay đổi mục tiêu theo thời gian thực. Mục tiêu chính là kiểm tra khả năng phối hợp giữa các phi đội và đánh giá những điểm yếu trong hệ thống tác chiến hợp nhất của PLAAF.

Trung Quốc nâng cấp máy bay vận tải Y-20B để mở rộng tầm xa chiến lược

Y-20B với động cơ nội địa mới giúp Trung Quốc tăng cường khả năng vận tải quân sự toàn cầu, từ đó nâng cao sức mạnh và ảnh hưởng quân sự.

Trung Quốc đang đẩy mạnh đáng kể năng lực vận tải quân sự tầm xa thông qua việc mở rộng biên chế máy bay vận tải chiến lược Y-20B - phiên bản nâng cấp sâu của dòng Y-20.

Theo các nguồn phân tích, điểm nâng cấp quan trọng nhất của Y-20B nằm ở việc sử dụng động cơ phản lực cánh quạt WS-20 do Trung Quốc tự phát triển, thay thế hoàn toàn các động cơ nhập khẩu trước đây. Việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất bay mà còn loại bỏ phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài - yếu tố từng được coi là điểm yếu chiến lược của chương trình Y-20.

Tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc có thể thay đổi cán cân quân sự

Với khả năng chi phí thấp và linh hoạt trong xuất khẩu, J-35 dự kiến trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của F-35 trên thị trường toàn cầu.

Trung Quốc đang tiến gần tới việc xuất khẩu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên mang tên Shenyang J-35, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng mở rộng thị trường vũ khí và cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc phương Tây.

Theo các nguồn tin quân sự, dòng chiến đấu cơ này - do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương phát triển - được thiết kế như một đối trọng với tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ, nhưng có lợi thế về giá thành và khả năng tiếp cận đối với các quốc gia không thể mua vũ khí phương Tây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới