Trung Quốc chuẩn bị mở rộng quy mô J-20A, trang bị động cơ WS-15 nội địa, nâng cao khả năng siêu hành trình và cạnh tranh với Mỹ.
Cuộc diễn tập tại sa mạc cho thấy khả năng phối hợp chiến đấu của các dòng tiêm kích Trung Quốc, phản ánh chiến lược tác chiến mới.
Y-20B với động cơ nội địa mới giúp Trung Quốc tăng cường khả năng vận tải quân sự toàn cầu, từ đó nâng cao sức mạnh và ảnh hưởng quân sự.
Hơn 30 tàu Type 052D đã hoạt động, góp phần thu hẹp khoảng cách về số lượng với Hải quân Mỹ, củng cố sức mạnh hải quân Trung Quốc.
Trong khi Mỹ, Ấn Độ cùng một số nước tiến hành cuộc tập trận Malabar 2025, tàu trinh sát do thám của Trung Quốc cũng lặng lẽ tiến vào Ấn Độ Dương.
Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tàu sân bay Phúc Kiến đang hoàn thiện ở Thượng Hải có dấu hiệu hoạt động của máy bay cánh cố định trong quá trình thử nghiệm trên biển.
Siêu súng bắn tỉa Snipex của Trung Quốc có cỡ nòng đến 14,5mm, tầm bắn hiệu quả đến 4 km và sức xuyên của nó có thể xuyên thủng bức tường 1,2 mét.
Ban đầu, tên lửa Scud được Liên Xô thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên sau đó, loại tên lửa này đã được cải biên, để có thể mang theo đầu đạn thường, trước khi được Moscow viện trợ ra nước ngoài.
Để có thể "ngồi chung mâm" với hai cường quốc quân sự trên thế giới là Nga và Mỹ, Trung Quốc vẫn sẽ cần nhiều thời gian cố gắng hơn nữa.
Giới quân sự thế giới trầm trồ khi Trung Quốc ra mắt máy bay không người lái tàng hình tiên tiến bậc nhất tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2021.
Cách đây hơn 50 năm, Liên Xô cũng từng có ý tưởng tiêu diệt tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa đạn đạo, nhưng ý tưởng này vẫn chưa thành hiện thực.
Dù chưa sản xuất được tiêm kích thế hệ thứ 5, nhưng Không quân Anh đang có một dự án đi trước thời đại với dòng tiêm kích thế hệ thứ 6.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga giảm mạnh trong vài năm liên tiếp vì một số nguyên nhân quan trọng.
Với những vũ khí siêu thanh như tên lửa Zircon hay Dagger, sẽ cho Nga khả tấn công phủ đầu để phá hủy các kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Đức.
Quân đội Ấn Độ thông báo, Tổng tham mưu trưởng Bipin Rawat không qua khỏi sau vụ tai nạn trực thăng. Đây là sự mất mát rất lớn đối với quân đội nước này.
Hải quân Trung Quốc có hai lợi thế so với Hải quân Mỹ là nhiều tàu hơn và thế “địa lợi” khi chiến đấu gần nhà; nhưng Mỹ đã có cách để phá lợi thế của đối thủ.
Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc thuộc lớp Type-094 đã đi nổi qua eo biển Đài Loan, hoạt động được các chuyên gia nhận định là "bất thường".
Dù biết Trung Quốc là chuyên gia sao chép công nghệ vũ khí, nhưng vẫn có những "nước đi" của Bắc Kinh khiến Washington phải ngỡ ngàng.
Cuộc chạy đua tìm kiếm chiếc máy bay F-35 gặp tai nạn rơi xuống biển vẫn chưa có hồi kết và nỗi lo sợ của người Anh tăng lên từng ngày.